VIDEO: TPP sẽ tác động tích cực tới kinh tế Việt Nam

05/10/2015 18:46 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá tích cực về viễn cảnh kinh tế trong trung hạn, song Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra một số cảnh báo về những rủi ro mà Việt Nam có thể đối mặt trong buổi công bố Báo cáo về tình hình kinh tế của các nước đang phát triển trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam diễn ra ngày ngày 5/10 tại HN.

Theo Ngân hàng Thế giới, hoạt động kinh tế trong năm 2015 của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực do cầu trong nước tăng. GDP tăng 6,3% trong nửa đầu năm 2015, mức tăng nửa đầu năm cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Quá trình phục hồi được thúc đẩy tăng trưởng trong ngành công nghiệp chế tạo và dịch vụ. Đây là hai khu vực có đóng góp gần một nửa tổng tăng trưởng GDP. Mặc dù bán lẻ tăng mạnh nhưng khu vực dịch vụ chỉ tăng 5,9% trong nửa đầu năm 2015. Về phía cầu, đầu tư và tiêu dùng cá nhân tăng mạnh đã kéo theo tăng trưởng.

Ông Sandeep Mahajan – Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết: "Việt Nam là 1 trong những quốc gia có hiệu quả hoạt động tốt, trong khi các quốc gia ở đông á có tốc độ giảm xuống.  Tuy có những thách thức trên toàn cầu, song VN sẽ có khả năng tốt trong tăng trưởng.

Chúng tôi dự báo GDP của Việt Nam năm 2015 khoảng 6,5%. Trong dài hạn, VN cũng quyết tâm mạnh mẽ cải thiện tốc độ tăng trưởng, tuy nhiên điều quan trọng lúc này là cần có sự cải cách, nhất là cải cách trong ngành ngân hàng, cải cách doanh nghiệp nhà nước nhằm tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư".  

Đánh giá về tác động của Hiệp định Thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mà Việt Nam đang tham gia đàm phán ở giai đoạn nước rút, đại diện Ngân hàng Thế giới cho rằng, nhìn chung Việt Nam sẽ nhận được những tác động tích cực.

"Hiện nay VN đang đàm phán TPP. Việt Nam là quốc gia thu nhập khá thấp trong 12 quốc gia này. Chúng ta chưa có kết quả cụ thể đàm phán của hiệp định này, nhưng nhìn chung đây sẽ là cơ hội lớn cho Việt Nam.  Dự kiến đến năm 2020, kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng từ 8-10% GDP và các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận được các thị trường lớn và nhiều dòng đầu tư sẽ đến VN hơn nữa.

Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển trong khu vực Đông Á Thái Bình Dương sẽ suy giảm từ 6,8% năm 2014 xuống còn 6,5% trong năm 2015 và 6,3% thời kỳ 2016 -2017./.


Truyền hình Thông tấn - VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm