Vận động người đi đò tự giác mặc áo phao

11/06/2011 08:46 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Dự thảo quy định, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải cương quyết đình chỉ hoạt động của các bến đò ngang trái phép, phương tiện chở khách ngang sông không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh; vận động người đi đò tự giác mặc áo phao.


Ảnh chỉ có tính minh họa - Nguồn: Internet

Các tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế về an toàn giao thông đường thủy nội địa để quy định bắt buộc mặc áo phao khi đi đò ngang, đò dọc. Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn đò ngang trên địa bàn quản lý do phương tiện không đủ các điều kiện an toàn, chở quá số người quy định, đò ngang không có đủ phao cứu sinh.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo các trường học có kế hoạch vận động phụ huynh học sinh, các tổ chức, cá nhân khác để tự trang bị đủ cặp phao, áo phao, dụng cụ cứu sinh cho học sinh đi học bằng đò của trường trong năm học 2011-2012. Hiệu trưởng các trường học không thực hiện nghiêm túc những quy định trên sẽ bị xử lý.

P.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm