Tuyên dương 43 nhân tài của đất nước

19/09/2008 18:44 GMT+7 | Thế giới

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chia vui cùng các tân sinh viên
(TT&VH Online) - "Đất nước đang chờ đợi ở các em rất nhiều, nền kinh tế thế giới cũng đòi hỏi cao trong trình độ của các em. Những gì các em đang có mới chỉ là khởi đầu". Đó là những lời Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dành riêng cho 43 tân sinh viên đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học vừa qua.

Chiều ngày 19/9, tại Bộ GD-ĐT đã diễn ra buổi lễ tuyên dương 43 học sinh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi đại học với số điểm tuyệt đối, 30điểm. Các tân sinh viên đến từ khắp mọi miền Tổ quốc đã thực sự được vinh danh vì những nỗ lực trong cuộc sống và học tập của mình. Điều đáng chú ý của kỳ thi đại học năm nay là sự nổi lên mạnh mẽ của học sinh Thanh Hóa. Trong 43 thí sinh đạt điểm tuyệt đối đã có tới 8 thí sinh đến từ tỉnh này, trong đó có trường có tới 2 em đạt điểm cao nhất.

Nguyễn Thanh Hải - Thanh Hóa, thủ khoa Đại học Ngoại thương: "Khi đặt bút đăng ký vào trường Ngoại thương em rất phân vân. Việc đỗ thủ khoa là một bất ngờ với em. Nhưng em đã xác định đây chỉ là bước khởi đầu. Em sẽ phải cố gắng nhiều hơn những gì đã cố gắng sau 12 năm đèn sách, những năm cùng bạn bè đạp xe đến trường. Được đi học nước ngoài là niềm vinh dự nhưng cũng là trọng trách đối với những tân sinh viên chúng em. Điều có thể hứa lúc này của em là nỗ lực hết sức, mang kiến thức về xây dựng Tổ quốc".
Cũng như các năm trước, Bách khoa vẫn luôn dẫn đầu các trường trong việc thu hút những học sinh giỏi nhất cả nước theo học. Riêng trường này đã có tới 15 tân sinh viên đạt điểm tuyệt đối. ĐH Ngoại thương cũng ấn tượng không kém với 13 tân sinh viên đạt 30 điểm. Điều này cho thấy sức hút của các ngành liên quan đến kinh tế tới các thí sinh trong thời điểm đất nước đang phát triển.

Với tư cách là Phó Chủ tịch nước, Hiệu trưởng, giảng viên đại học và cũng là bậc cha mẹ, bà Doan đã dành cho những tân sinh viên lời chúc mừng và chia sẻ tình cảm nhất. Bà khẳng định: "Việc hoàn tất kỳ thi đạt học và đạt được điểm tuyệt đối mới chỉ là bước khởi đầu của các em. Tới đây, khi các em được cử đi học ở các nước trên thế giới, sự nỗ lực của các em còn phải cao hơn. Hãy đặt ra những mục đích phấn đấu, hãy kiểm soát được cuộc sống của mình và hãy trở thành bạn bè của 5 châu". Phó Chủ tịch nước cũng mong muốn những nhân tài của đất nước sẽ sớm hòa nhập với phương pháp học tập, tư duy năng động, sáng tạo của bạn bè các nước, chủ động nổi bật trong phương pháp học tập và làm việc theo nhóm để từ đó trở về xây dựng, phát triển nền kinh tế của đất nước.

Những gương mặt rạng ngời của nhân tài Việt Nam

Đáp lại sự mong đợi này, 43 tân sinh viên của các trường đại học đã hứa sẽ học tập và đạt được những kết quả tốt nhất khi được cử đi học tại nước ngoài. Với mong muốn được trở về xây dựng đất nước, các em cũng mong được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ đầy đủ để đạt được nguyện vọng của mình.

Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm