Từ 1/6/2017: Tăng giá dịch vụ y tế với người không có thẻ BHYT

29/05/2017 12:13 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội (TTXVN 29/5) Đa số mức giá dịch vụ tăng 20-50% so với hiện hành. Việc tăng giá sẽ bất lợi cho những bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trong việc chi trả phí điều trị.

Những bệnh nhân có thẻ BHYT không bị ảnh hưởng nhiều vì vẫn được hưởng dịch vụ y tế chất lượng tốt và chi phí (phần lớn) do BHYT chi trả.

Chú thích ảnh

Mở rộng việc sử dụng bảo hiểm y tế cho bệnh nhân HIV/AIDS

Mở rộng việc sử dụng bảo hiểm y tế cho bệnh nhân HIV/AIDS

Nhằm chuyển dần việc thanh toán chi trả cho điều trị HIV/AIDS từ nguồn lực của các chương trình, dự án sang thanh toán từ Quỹ Bảo hiểm y tế, những năm qua, ngành y tế đã khuyến khích bệnh nhân HIV/AIDS sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm