Trưng bày 'bằng chứng thép' khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Hà Nội

15/12/2013 13:24 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay (15/12), tại Hà Nội, Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp với UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử”.

Triển lãm trưng bày đến hết ngày 22/12 tại 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Triển lãm trưng bày 58 bản đồ, 33 tư liệu, 31 sách và bài dự thi viết về Hoàng Sa, Trường Sa cùng 100 ảnh các đoàn công tác của thành phố Hà Nội ra thăm quần đảo Trường Sa cùng những hình ảnh những hoạt động của quân và dân trên đảo. Đây là những bằng chứng sắt đá, minh chứng chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm tập trung giới thiệu các tư liệu bản đồ và các tài liệu liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ giai đoạn đầu thế kỷ 17 cho đến thế kỷ 19. Đây là thời kỳ Việt Nam khẳng định và thực thi chủ quyền của mình ở Hoàng Sa và Trường Sa một cách trọn vẹn trong hoà bình. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày bản đồ hành chính Việt Nam vừa mới ban hành.

Đây là những tư liệu quý do người Việt Nam thực hiện, do các nước Phương Tây và cả Trung Quốc từng công bố. Điều này thể hiện những giá trị khoa học, thuyết phục minh chứng cho sự thật lịch sử về chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Có mặt tại buổi triển lãm, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết: “Triển lãm mang đến hệ thống những tư liệu quý, khách quan khẳng định không gì tranh cãi được về chủ quyền của Việt Nam. Có thể nói đây là cuộc triển lãm mang đầy ý nghĩa trong thời đại hiện nay, vừa là những bằng chứng lịch sử chứng minh chủ quyền biển đảo của Việt Nam, vừa góp phần tuyên truyền cho nhân dân ta hiểu thêm về cương vực, lãnh thổ của đất nước mình. Đồng thời, triển lãm khơi gợi lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của thủ đô. Đặc biệt, thế hệ trẻ cũng sẽ càng thêm tin yêu và tự hào về tổ quốc Việt Nam, và sẽ học tập phấn đấu không ngừng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ”.

Bà Phạm Lan Tú, Giám đốc sở Thông tin Truyền thông Hà Nội cho biết thêm: "Tất cả những tư liệu quý này chúng tôi sẽ đưa về trưng bày tại bảo tàng. Trong năm 2014, chúng tôi cũng sẽ xuất bản sách: tập hợp tư liệu và hoạt động để bảo vệ biển đảo Việt Nam của thành phố cho nhân dân. Giúp nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu rằng: Hoàng Sa và Trường Sa mãi mãi là của Việt Nam".

Chùm ảnh Thethaovanhoa.vn ghi nhận tại triển lãm:

Bản đồ Trung Quốc và Brunma (nay là Myanma) thể hiện phần lãnh thổ của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam. Xuất bản tại London (Anh), năm 1851

Bản đồ Asia do Herman Moll vẽ, Macmillan Company xuất bản tại London (Anh), 1736

Bản đồ India Orientalis, do Seutter thực hiện năm 1720.

Một phần bản đồ do Petrus or Pieter thực hiện, năm 1594

Bản đồ tỉnh Quảng Đông với phần lãnh thổ cực nam Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, trong atlas Trung Hoa bưu chính dự đồ, do Trung Hoa dân quốc tái bản năm 1933.

Cột mốc chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Trường Sa

Các đại biểu thăm triển lãm.

Nguyễn Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm