Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định kẻ khống chế con tin đầu hàng cảnh sát

16/09/2014 10:26 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 5h30 ngày 16/9, tại nhà E6, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra vụ cướp táo tợn.

Tên cướp chém bị thương chủ nhà và bắt 3 người làm con tin. Sau đó tên cướp đã thả 1 cháu bé, song vẫn đang khống chế 2 con tin khác trong nhà. Lực lượng chức năng đang nỗ lực giải cứu con tin.

Ngôi nhà có mành che màu xanh là nơi xảy ra vụ bắt cóc

Theo một số nhân chứng, lợi dụng trời còn tối, một tên cướp đã đột nhập vào phòng 401 nhà E6 Khu tập thể Thanh Xuân Bắc để cướp tài sản. Cụ thể, khoảng 5h30, khi bà chủ nhà tên là Hồng đi tập thể dục về, vừa mở cửa bước vào nhà thì bất ngờ bị tên cướp tấn công, chém bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Hiện tên cướp đang cố thủ bên trong và khống chế 3 con tin trong phòng 401, gồm bà Đỗ Thị Hương giúp việc, hai con chủ nhà là cháu Phạm Mộc Lam (sinh năm 2003) và cháu Phạm Tùng Lam (sinh năm 2002).

Khu vực xảy ra vụ bắt cóc

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, các lực lượng dân phòng, công an phường, công an quận Thanh Xuân, Công an TP Hà Nội cũng đã có mặt và đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để giải quyết vụ việc. Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng CSHS Công an Thành phố trực tiếp chỉ huy việc giải cứu. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, phó giám đốc Công an Hà Nội cũng có mặt tại hiện trường. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cũng trực tiếp đến hiện trường vụ án.

Thời điểm tên cướp đột nhập vào nhà bà Hồng, trong nhà chỉ có 2 con gái của bà Hồng, một cháu học lớp 7 và một cháu lớp 6 cùng người giúp việc, còn chồng bà Hồng đang đi công tác. Sau khi đi chợ về bị tên cướp chém, bà Hồng đã chạy thoát ra ngoài hô hoán.

Những ngôi nhà tập thể ở đây thường có chuồng cọp nên lực lượng cảnh sát giải cứu rất khó khăn để đột nhập.

Đến khoảng 7h, tên cướp táo tợn đã thả 1 con tin là 1 trong 2 bé gái con bà Hồng. Hiện trong nhà còn người giúp việc và một cháu nhỏ con bà Hồng vẫn đang bị tên cướp khống chế.

Lực lượng công an phong tỏa khu vực. Thông tin cho biết đối tượng đòi có xe để chạy thoát khỏi hiện trường.

Đến 10 giờ sáng, lực lượng cảnh sát và cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm cách tiếp cận tên cướp khống chế con tin. Hàng trăm người đã được huy động đến làm nhiệm vụ. Hiện trường được phong tỏa. Hàng nghìn người dân tụ tập quanh khu vực bị phong tỏa để xem lực lượng chức năng giải quyết vụ việc.

Lực lượng cảnh sát mở rộng khu vực phong tỏa để tránh việc đối tượng quan sát từ trên cao có thể hình thấy cảnh vây ráp có thể hành động manh động với con tin.

Theo thông tin PV Thethaovanhoa.vn có được tại hiện trường, vụ khống chế diễn ra nhanh gọn, lực lượng công an thuyết phục đối tượng ra đầu hàng. Khoảng hơn 10h, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã tới phòng 401 để thuyết phục tên cướp thả các con tin và đầu hàng lực lượng công an. Sau khoảng 10 phút được đích thân người đứng đầu lực lượng công an Hà Nội thuyết phục, tên cướp đã đầu thú.

Cầu thang lối vào khu nhà nơi tên cướp khống chế con tin

Theo ghi nhận từ hiện trường, đối tượng bắt cóc đã bị khống chế. Hai cháu bé đã được giải cứu an toàn bàn giao cho gia đình nạn nhân và lực lượng công an bảo vệ.

Thiếu tướng Nguyến Đức Chung (áo trắng), Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội trực tiếp đến hiện trường.

Khoảng 10h45 phút, chính chiếc xe biển xanh của Giám đốc Công an Hà Nội lùi sát vào khu vực cầu thang nhà tập thể E6 để đưa tên cướp khỏi hiện trường. Vụ giải cứu con tin kết thúc với việc giải cứu an toàn tất cả các con tin.

10 giờ 35 phút, chiếc xe của Giám đốc công an Hà Nội đã lùi vào ngõ, tên cướp khống chế con tin đã được giải lên xe sau khi đầu hàng.

Theo xác minh bước đầu của cơ quan chức năng, đối tượng đột nhập bắt cóc con tin là Trần Thanh Bình, sinh năm 1986. Được biết đối tượng này không có tiền án tiền sự và đã đi khỏi nhà ở Uông Bí, Quảng Ninh từ 10 ngày nay. Đối tượng có người thân là người phụ nữ tên là Bé sống tại nhà E7 gần hiện trường vụ án.

Theo thông tin chính thức từ TTXVN, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định, sau nhiều giờ cố thủ tại phòng 401 nhà E6 Thanh Xuân Bắc (Hà Nội), đến 10h45 phút ngày 16/9, đối tượng trong vụ khống chế con tin ở Khu tập thể Thanh Xuân đã ra đầu hàng cảnh sát. Công an Hà Nội đã dẫn giải đối tượng về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (trái) trực tiếp dẫn giải đối tượng (ngoài cùng bên phải) ra xe về Phòng Cảnh sát hình sự. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Cơ quan công an cũng cho biết, lực lượng giải cứu đã tìm cách trao đổi với đối tượng thông qua điện thoại của bà Hương đang có mặt tại căn hộ. Qua vận động, thuyết phục, đối tượng đã đồng ý gặp và nói chuyện với Giám đốc Công an Thành phố. Sau khi Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trực tiếp đến tận căn hộ để thuyết phục, đối tượng đã thả con tin và theo xe về cơ quan công an.

Công an Hà Nội sẽ có cuộc họp thông báo thông tin chính thức về vụ án.

Mạnh Cường - Cao Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm