Triệu tập 2 đối tượng khởi nguồn tin thất thiệt 'Việt Nam có bệnh nhân nhiễm Ebola'

14/08/2014 15:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Việc facebook lan truyền thông tin "Việt Nam có bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên, đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai" đã gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP Hà Nội (PC45) đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ điều tra làm rõ thông tin thất thiệt trên khởi nguồn từ các đối tượng Đỗ Thuỳ Linh (SN 1985, trú tại Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa) và chồng là Vương Bá Huy (SN 1983).

Trước đó, chiều 13/8, Công an Hà Nội đã triệu tập 2 đối tượng phát tán thông tin trên là Vũ Hương Thảo (SN 1991, trú tại Quang Trung, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) và Nghiêm Thùy Trang (SN 1984, trú tại khu tập thể Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng).

Khoảng 16h ngày 11/8, Đỗ Thuỳ Linh dùng điện thoại đăng nhập vào tài khoản facebook cá nhân có tên "Đỗ Thuỳ Linh" soạn thảo và đăng tải bài viết về dịch bệnh Ebola có nội dung: "Các mẹ ơi tin khẩn, dịch bệnh Ebola đã đến Việt Nam rồi nhé, tại bệnh viện Bạch Mai, tin nội bộ không để lộ ra. Các mẹ biết để phòng tránh cho gia đình và bé con nhé". Bài viết được đưa lên nhóm "Hội nuôi con bằng sữa mẹ" để cảnh báo cho các thành viên.

Nhân viên y tế TP Hồ Chí Minh ứng trực 24/24/ giờ tại Trung tâm Kiểm dịch quốc tế ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Sáng 12/8, Đỗ Thuỳ Linh kiểm tra facebook cá nhân thấy bài viết của mình bị quản trị mạng gỡ xuống và nhiều báo mạng đưa tin phản bác nội dung thông tin Linh đăng tải. Tuy nhiên, khoảng 10h30 ngày 12/8, tại nhà riêng, Vương Bá Huy đã sử dụng điện thoại vào tài khoản facebook cá nhân mang tên "Huy Vương" để đăng tải thông tin về dịch bệnh Ebola với nội dung: "Thông báo: Dịch Ebola đã đến Việt Nam mình biết tin này qua bác sỹ người nhà, gọi điện về thông báo cho con cái. Việc này rất nguy hiểm mọi người cố gắng sát khuẩn sạch sẽ bằng cách cho cồn 70 độ hoà vào chai Betadine xịt vào tay và quần áo. Cầu mong dịch này sẽ mau qua đi sợ quá rồi. Mình thông báo tin này cho mọi người cố gắng tự ý thức để dịch bệnh không lây lan rộng".

Tại cơ quan điều tra, hai người thừa nhận hành vi gây hoang mang cho người dân. Các đối tượng đều khai nhận thực hiện hành vi trên chỉ với mục đích cảnh báo, không có mục đích gì khác.

Như vậy, đã có 4 đối tượng bị triệu tập do tung tin thất thiệt về dịch Ebola.

Tử Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm