Triển lãm '50 năm ngày Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng'

06/03/2015 15:19 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay, ngày 6/3, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức khai mạc Triển lãm “50 năm ngày Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng”. Triển lãm kéo dài đến đầu tháng 4/2015.

Triển lãm có cấu trúc 3 phần: Phần đầu - “Khởi đầu từ Red Beach Two…”- là các ảnh tư liệu và hiện vật ghi lại những khoảnh khắc lịch sử từ khi lính Mỹ thuộc Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 9 viễn chinh Thủy quân lục chiến vừa đổ bộ lên bãi biển Xuân Thiều, tại một địa điểm có mật danh là Red Beach Two vào sáng ngày 8/3/1965, cho đến quá trình Mỹ xây dựng Đà Nẵng thành căn cứ liên hợp quân sự lớn thứ hai ở miền Nam, cho đến lúc buộc phải cuốn cờ rút quân về nước, vào tháng 3/1973, sau khi hiệp định Paris được ký kết.

Phần thứ hai - “Đà Nẵng kiên cường chống Mỹ” - là các hình ảnh tư liệu và hiện vật phản ánh cuộc đấu tranh chống Mỹ tại Đà Nẵng, từ các phong trào đấu tranh đòi dân sinh dân chủ trong nội thành, cho đến vành đai diệt Mỹ ở Hòa Vang, đến ngày giải phóng Đà Nẵng, vào tháng 3/1975.

Phần cuối cùng - “Quá khứ và hiện tại”- các ảnh tư liệu thể hiện quan điểm gác lại quá khứ hướng tới tương lai của người Đà Nẵng.

Trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ đang phát triển quan hệ lên tầm cao mới, triển lãm này có ý nghĩa nhìn lại quá khứ để cùng nhau hướng tới tương lai hòa bình và thịnh vượng.


Khai mạc triển lãm

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo chiến sĩ và người dân

Lĩnh Mỹ đào công sự sau khi đổ bộ vào Đà Nẵng (3/1965). Ảnh tư liệu tại triển lãm


Lính Mỹ phục kích tại một cứ điểm gần Đà Nẵng (1970). Ảnh tư liệu tại triển lãm


Học sinh Đà Nẵng xuống đường biểu tình chống lại cuộc biểu tình độc diễn của chính quyền bù nhìn Ngụy (3/10/1971).
Ảnh tư liệu tại triển lãm

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm