19/01/2011 11:34 GMT+7 | Thế giới
Với thu nhập bình quân từ 1,5 - 3 triệu đồng mỗi tháng sau khi trừ đủ thứ chi phí như nhà trọ, ăn uống hằng ngày... thì mỗi công nhân chẳng còn dư dả là bao. Khi được hỏi về thu nhập vào mức chi tiêu cuộc sống hằng ngày, chị Nguyễn Thị Ngọc, làm việc tại Công ty VinaSuper trong Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, ngậm ngùi rằng mỗi tháng với thu nhập 2 triệu đồng, sau khi trả tiền nhà trọ, ăn uống thì chẳng còn bao nhiêu tiền. Vào ngày 10 hằng tháng chị lại phải xếp hàng chờ rút tiền qua thẻ ATM, trong khi các điểm rút tiền quanh công ty chị lại rất ít, để rút được mấy trăm nghìn đồng nhiều lúc cũng nan giải.
Chị em hăng hái làm việc để có đủ tiền về quê ăn Tết
Đến thời điểm này còn cách Tết Nguyên đán nửa tháng nữa, với công nhân ở các khu công nghiệp là cả một quãng thời gian căng thẳng. Nhiều người phải làm tăng ca đến 21 - 22h đêm, lo kiếm tiền, lo vé tàu, xe chuẩn bị về quê... Những lo toan đó khiến nhiều người phải cố gắng gượng lắm mới vượt qua được.
Ở xung quanh các khu chế xuất, công nghiệp TP.HCM nhiều năm trở lại đây đã xuất hiện các chợ họp về đêm, chủ yếu gần các khu công nghiệp để phục vụ nhu cầu của người lao động. Nhiều công nhân làm về tối vẫn có thể mua sắm ở những cái chợ bình dân như thế này. Tuy không khuyến khích, nhưng chẳng ai dẹp được những cái chợ như thế.
Chung tay hỗ trợ, giúp đỡ công nhân là việc làm thiết thực đang được các cơ quan, đoàn thể tại TP.HCM thực hiện. Tết này sẽ có hàng nghìn phần quà, vé tham quan các điểm vui chơi giải trí trong thành phố được tặng cho công nhân. Ngoài ra, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, chế xuất thành phố sẽ tổ chức nhiều chương trình vui chơi quanh các khu nhà trọ phục vụ công nhân không về quê ăn Tết. Ở Bình Dương, Đồng Nai các doanh nghiệp cũng đang hỗ trợ công nhân về quê ăn Tết, nhưng họ cũng rất lo vì sau Tết sẽ thiếu lao động nghiêm trọng. Nhiều khu công nghiệp ở miền Bắc mọc lên, người lao động sẽ có nhiều lựa chọn về việc làm để mưu sinh hơn. Nhưng nỗi lo của doanh nghiệp có thể giải quyết được bằng cách tăng lương xứng đáng với sức lao động của công nhân bỏ ra mới là điều hợp lý.Cầm Phong
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất