TPHCM: Vận động người dân đi xe buýt để tránh ùn tắc

20/08/2008 13:34 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Với thực trạng diện tích mặt đường đang bị thu hẹp, giá nhiên liệu tăng cao, lượng xe tham gia giao thông ngày càng lớn, Sở GTVV TP.HCM đã lên kế hoạch vận động người dân đi xe buýt nhằm giảm ùn tắc.


Ảnh minh họa

Trả lời báo chí về kế hoạch này, ông Dương Hồng Thanh, Phó Giám đốc Sở GTVT khẳng định: "Sự chia sẻ của người dân sẽ là yếu tố quyết định". Ông Thanh cho biết thêm, đối tượng chính của cuộc vận động này sẽ là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, học sinh, sinh viên và công nhân. Điều khó khăn nhất trong việc thuyết phục đó là làm sao để xe luôn chạy đúng giờ, đảm bảo thời gian cho người đi xe. Giả pháp mà Sở đang nghiên cứu đề xuất với UBND là có làn đường ưu tiên cho xe buýt.

Tuy nhiên, chính phía người dân cũng cần thiết phải có những chia sẻ trong việc giảm ùn tắc giao thông trong thành phố. Sở GTVT cho rằng, cán bộ, viên chức nên cố gắng đi sớm hoặc về muộn, tránh những giờ cao điểm. Nếu có thể, nên đi xe buýt để tiết kiệm nhiên liệu đồng thời giảm thiểu số xe tham gia giao thông trên đường.

Theo báo cáo, hiện TP.HCM có 3.200 xe buýt đang hoạt động trên 150 tuyến. Nếu cuộc vận động bắt đầu từ 1/9 đến hết 31/12 đạt hiệu quả tối, thành phố sẽ cơ bản gỡ rối được tình trạng tắc nghẽn giao thông thường xuyên vào giờ cao điểm. Sở GTVT cũng cho biết sẽ vận động người dân thành phố mỗi tuần đi xe buýt ít nhất 1 ngày từ 1/1/2009.

H.Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm