Tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy chung cư, nhà cao tầng trên toàn quốc

05/11/2015 07:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tháng 11, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố trong cả nước mở đợt tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà, công trình cao tầng.

Ngày 4/11, Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết: trong tháng 11, đơn vị sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố trong cả nước mở đợt tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà, công trình cao tầng. Trong đó, Cục tập trung tiến hành rà soát, lập danh sách, kiểm tra, phúc tra đối với các nhà cao tầng tồn tại vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy ; xử lý nghiêm những vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy của cá nhân, tổ chức; kiểm tra trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, các đơn vị liên quan về việc chấp hành các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy . 

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với các địa phương có nhiều nhà cao tầng sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý phòng cháy, chữa cháy và giảm thiểu tác hại của cháy nổ. Hiện nay, thành phố Hà Nội đang tiến hành tổng điều tra, khảo sát về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với toàn bộ chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố, dự kiến sẽ có báo cáo tổng kết trước 20/11. 

Đại tá Đoàn Hữu Thắng cho biết thêm: Thời gian qua, các cơ quan chức năng nhiều lần kiểm tra đã phát hiện không ít vi phạm về an toàn cháy nổ tại chung cư, nhà cao tầng trên toàn quốc. Qua kiểm tra, những vi phạm này có trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý công trình, ban quản trị toà nhà và ý thức trách nhiệm người dân còn hạn chế. Người dân nhiều nơi chưa có trách nhiệm trong đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại chính nơi mình sinh sống, có nhiều trường hợp mang cả bếp tổ ong, bếp củi đốt ở tầng cao hay đồ đạc, vật liệu không dùng đến vứt ra cầu thang thoát nạn gây tắc nghẽn... 

Cháy tại chung cư  JSC 34, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội (Ảnh mang tính minh họa)

Đại tá Đoàn Hữu Thắng đánh giá tình trạng vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy tại nhà cao tầng, chung cư hiện nay đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Nhiều vụ cháy nghiêm trọng trong thời gian qua như vụ cháy tại chung cư JSC 34, Khuất Duy Tiến hay gần đây tại tòa nhà CT4, Khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội) là những bài học, cảnh báo về vấn đề đáng quan tâm này. 

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các địa phương hàng năm vẫn có những cuộc kiểm tra, rà soát. Tuy nhiên, để đánh giá toàn diện tình hình chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, cần có một cuộc tổng kiểm tra, rà soát trên toàn quốc, đặc biệt tại ở những tỉnh, thành phố có nhiều nhà cao tầng, chung cư. 

Bên cạnh đợt tổng kiểm tra, rà soát, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người; trong đó, tập trung tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp; nêu rõ thực trạng vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy dẫn đến nguy cơ cháy cao; đồng thời, phổ biến các biện pháp, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối nhà cao tầng. 

Theo thống kê, từ 16/9 đến 15/10/2015, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cả nước đã tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với 16.308 cơ sở, trong đó đã phát hiện và xử phạt hành chính về phòng cháy, chữa cháy đối với 1.499 trường hợp, tổng số tiền phạt hơn 3,6 tỷ đồng.

Xuân Tùng (TTXVN) 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm