Tôn vinh hơn 100 người hiến máu tình nguyện

14/06/2008 23:49 GMT+7 | Thế giới

Tối ngày 14/6, tại Hà Nội đã diễn ra "Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện Việt Nam năm 2008" do Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp các cơ quan ban, ngành có liên quan tổ chức, và đã trao tặng cho 16 tập thể và 19 cá nhân Bằng khen của Bộ Y tế, hơn 100 cá nhân tiêu biểu được nhận Kỷ niệm chương "Vì sức khoẻ nhân dân".
SV Hà Nội hào hứng với Ngày hội hiến máu

Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện Việt Nam năm 2008 nhằm động viên, tuyên dương và tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của tất cả những người hiến máu tình nguyện. Chương trình được khỏi động với "Hành trình trái tim Việt Nam" xuất phát từ thành phố Cần Thơ, qua thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và đến thành phố Hà Nội. Đoàn hành trình đã báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và vào Lăng viếng Bác.

Nhân "Ngày Thế giới hiến máu (14/6)", Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cũng đã tổ chức "Festival: Trái tim nhân ái Việt Nam" gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như: "Ngày hội hiến máu", “Gala người hiến máu tình nguyện", Hội chợ ẩm thực, Hội trại, Hội thi cắm hoa, Hội thi tuyên truyền viên thanh lịch... thu hút hơn 6.700 người tham gia. Riêng "Ngày hội hiến máu" năm nay đã có hơn 1.400 người đăng ký hiến máu và thu được 952 đơn vị máu. "Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện Việt Nam năm 2008" cũng là một trong các hoạt động của "Festival: Trái tim nhân ái Việt Nam".
 
TS Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế- Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho biết: Theo điều tra của Hiệp hội truyền máu quốc tế, cứ 10 người khoẻ mạnh thì có 8 người có khả năng trong cuộc đời phải cần tới truyền máu. Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm cần tới 1,7 triệu đơn vị máu, nhưng hiện mới chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu này. Mặt khác, công tác bảo đảm an toàn truyền máu hiện nay gặp rất nhiều khó khăn do tỷ lệ các bệnh lây nhiễm qua đường truyền máu cao và có xu hướng gia tăng, như viêm gan B, viêm gan C, HIV...Chính vì vậy, đảm bảo đủ máu về số lượng và sự an toàn trong truyền máu là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, không chỉ của riêng ngành y tế mà đòi hỏi sự hưởng ứng tham gia của các ngành, các cấp và toàn thể xã hội.
 
Theo TTXVN
 
Phóng sự ảnh: Ngày hội hiến máu “kết nối trái tim nhân ái”
 
“Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu” 14/6 năm nay đã trở thành thông điệp cuốn hút hàng trăm bạn trẻ Hà Nội và các tỉnh lân cận đổ về Hà Nội tham gia hiến máu tại công viên Thống Nhất và Nhà hát Lớn (Hà Nội) sáng 14/6.
Ngay từ đầu giờ sang, những chiếc bạn kê ngoài mặt tiền Nhà Hát Lớn đã chật cứng các bạn trẻ đến đăng ký hiến máu.
Thanh niên tình nguyện và học sinh sinh viên là những người hưởng ứng nhiệt tình nhất trong ngày hội hiến máu.
Chỉ trong buổi sang 14.6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã có hơn 200 đơn vị máu được hiến
Không chỉ hiến máu, người tham gia hiến máu còn được khám, tư vấn sức khoẻ trước khi hiến máu.
Nhiều người đi đường cũng dừng lại tham gia hiến máu
Chiến sỹ Nguyễn Tuấn Anh đang công tác tại PC 22 Công an Hà Nội và các đoàn viên thanh niên Hà Nội hưởng ững ngày hội hiến máu .
Nhà sư Thích Minh Hải – chùa Sử (Gia Lâm – HN) sáng nay cũng tham gia hiến máu, đây là lần thứ 3.
Những đơn vị máu thu được trong ngày hội sẽ được lưu giữ tại thư viện máu quốc gia.
Ảnh: Phạm Hải (VNN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm