TOÀN CẢNH: Mưa lụt tàn phá các tỉnh, từ miền núi, trung du xuống đồng bằng và ven biển

01/08/2015 22:59 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Do ảnh hưởng của những trận mưa liên tục trong những ngày qua, nhiều tuyến đường tại các tỉnh trong cả nước đã bị ngập úng, sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, mưa lũ làm nhiều người thiệt mạng.

Dưới đây là những hình ảnh về trận mưa lũ này:


Người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại Điện Biên

Nước lũ do vỡ đập hồ nuôi cá ở Điện Biên

Cánh đồng bị ngập trong biển nước

Người dân tìm vớt đồ đạc bị trôi do mưa lũ

Người dân Nam Định ngăn nước tràn vào nhà

Thành phố Nam Định có nơi ngập sâu hơn 50 cm

Chiến sỹ Công an Quảng Ninh giúp dân di chuyển an toàn qua chỗ ngập sâu

Chiến sỹ Công an Quảng Ninh dọn dẹp bùn đất do mưa lũ

Ở Bắc Cạn, tuyến đường 258B bị sạt lở nghiêm trọng

Người dân Bắc Cạn giúp đưa chiếc xe máy bị lũ cuốn trôi lên bờ

 Cầu Bản Hiệu, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo bị hư hỏng nặng do mưa lũ. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Do ảnh hưởng của mưa lũ nên kè sông biên giới khu vực Mốc 1346 (1) – 600 thuộc địa phận xã Hải Sơn, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đã bị sạt lở, hư hỏng khoảng 40 m kè và một phần hệ thống kênh mương dẫn nước phục vụ sản xuất của xã Hải Sơn. Trong ảnh: Gần 40m kè sông biên giới bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Hoàng - TTXVN

Ngày 31/7/2015, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên và tặng quà cho các gia đình gặp nạn trong trận mưa lũ lớn nhất trong vòng 40 năm qua ở Quảng Ninh. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm hỏi, chia buồn gia đình ông Cao Tiến Vĩ, nhà có 8 người bị thiệt mạng, 1 người bị thương trong đợt mưa lũ vừa qua tại phường Cao Thắng, Tp Hạ Long. Ảnh: Văn Đức-TTXVN

Xã Việt Hải bị cô lập nhiều ngày liên tiếp vì mưa lớn

Đập nước 790 tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã bị vỡ khoảng 3m vào lúc 3 giờ sáng 30/7/2015, sau nhiều ngày phải hứng chịu áp lực của một lượng lớn đất đá từ bãi thải Đông Cao Sơn, thuộc mỏ than Cao Sơn dồn xuống do mưa lớn kéo dài. Các lực lượng cứu hộ đang tích cực ứng cứu, khắc phục hậu quả.Trong ảnh: Lực lượng quân đội tham gia đóng cát vào bao tải, đắp đê ngăn bùn và đất đá tràn vào trạm biến thế điện (ảnh chụp lúc 11h, tại tổ 5, khu 4, phường Mông Dương). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Xe thiết giáp lội nước của Quân khu 3 được tăng cường, chuẩn bị cho công tác ứng cứu (ảnh chụp lúc 11h, tại tổ 5, khu 4, phường Mông Dương). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Đúng 16 giờ 30 phút ngày 1/8/2015, 136 du khách cuối cùng, bị mắc kẹt tại huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) do mưa lũ, đã lên tàu cao tốc rời Cô Tô về tới đất liền an toàn. Trước đó, Bộ Tư lệnh Hải quân và tỉnh Quảng Ninh đã điều động tàu hải quân và tàu cao tốc ra đảo để chuyển 3.207 khách du lịch mắc kẹt từ đầu tuần vào đất liền an toàn. Trong ảnh: Những du khách cuối cùng bị mắc kẹt trên đảo Cô Tô trong suốt tuần qua đã về đến đất liền an toàn. Ảnh: Nguyễn Hoàng - TTXVN
 

PV (tổng hợp)

Nguồn ảnh: TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm