TOÀN CẢNH Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

11/10/2013 14:10 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam - được tổ chức theo nghi thức quốc tang trong hai ngày.

Xem Tường tuật trực tiếp Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thời gian diễn ra Quốc tang

Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trong vòng 02 ngày, bắt đầu từ 12h00 thứ Sáu 11/10 đến 12h00 Chủ nhật, 13/10/2013. Trong thời gian diễn ra Quốc tang, các cơ quan, trường học treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ truy điệu và an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cùng thời gian tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Ban Lễ tang và Ban Tổ chức lễ tang

Ban lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp gồm có 30 thành viên, do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Ban Tổ chức Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp gồm 15 thành viên, do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban.

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp quàn tại Nhà tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 12/10/2013.

Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lễ truy điệu trọng thể Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ ngày 13/10/2013.

Chi tiết về việc bố trí thời gian viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xem tại đây.

Đưa tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tổ chức vào chiều ngày 13/10 tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Sau Lễ truy điệu, linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được di chuyển qua các tuyến đường Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Tràng Tiền - Hàng Khay - Điện Biên Phủ - đường Độc Lập (đường phía trước Hội trường Ba Đình) - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu (dừng lại ở nhà Đại tướng, số 30 Hoàng Diệu) - Kim Mã - Cầu Giấy - Phạm Văn Đồng - sân bay Nội Bài.

Từ sân bay Nội Bài, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được chuyển lên chuyên cơ ATR72 của Vietnam Airlines, cùng người thân và đội tiêu binh cất cánh lúc 10h30 ngày 13/10 đi sân bay Đồng Hới, Quảng Bình. Một chuyên cơ khác, Airbus A321, chở gia đình Đại tướng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ cất cánh ngay sau đó và sẽ hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới trước chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sau khi đến Đồng Hới, linh cữu sẽ được đưa về khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến bằng các phương tiện đã được Bộ Quốc phòng di chuyển từ Quân khu 7 ra Quảng Bình trước đó. Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp dự kiến hoàn thành lúc 17h00.

Phân luồng giao thông

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ công tác bảo vệ Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Công an Thành phố Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông trong các ngày 12 và 13/10. Những tuyến đường gần khu vực Nhà tang lễ Quốc gia số 05 Trần Thánh Tông, các tuyến đường đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Nhà tang lễ Quốc gia về số 30 Hoàng Diệu và ra sân bay Nội Bài sẽ cấm hoặc hạn chế tối đa phương tiện giao thông hoạt động.

Chi tiết về việc phân luồng giao thông, xem tại đây.

Thời tiết trong thời gian diễn ra Quốc tang

Theo Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão Nari (cơn bão số 11) đã xuất hiện trên biển Đông, có thể ảnh hưởng xấu đến thời tiết, đặc biệt ở khu vực miền Trung, trong vài ngày tới. Đây là một cơn bão mạnh, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km/h), giật cấp 14, cấp 15. Hiện tại, Quảng Bình đã xuất hiện mưa lớn.

Chuyên đề: Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đông Hà
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm