Tọa đàm về căn cứ địa 'Mật khu Đá Hang'

01/08/2014 10:01 GMT+7 | Thế giới

Ngày 25/7, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã diễn ra buổi Tọa đàm giao lưu tìm hiểu khu di tích Đồng Bò “Mật khu Đá Hang – Căn cứ địa cách mạng huyền thoại”. Đến dự buổi tọa đàm có đại diện của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, Sở VH,TT&DL tỉnh Khánh Hòa, Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa và Công ty TNHH Hải Đăng (đơn vị được giao trọng trách tái hiện và bảo tồn khu di tích kháng chiến Đồng Bò).

Các vị lão thành cách mạng nói về những ngày chiến đấu tại Mật khu Đá Hang huyền thoại.

Khu di tích Đồng Bò còn được gọi là Mật khu Đá Hang. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đây là khu căn cứ địa cách mạng cực kỳ quan trọng của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ nói chung. Mật khu Đá Hang nằm cách TP. Nha Trang khoảng 5-7km đường chim bay, gồm một hệ thống các hang đá liên hoàn.

Từ căn cứ địa này, quân và dân ta đã ngày đêm tỏa ra đánh địch, hoạt động trên khắp địa bàn Nha Trang. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đánh vào Nha Trang, một bộ phận quan trọng lực lượng vũ trang của ta đã tập kết tại nơi đây, trước khi tiến công vào thành phố. Sau đòn nặng nề của cuộc tập kích chiến lược này, kẻ địch hoang mang, cay cú đã tập trung lực lượng  với hơn 2.500 quân càn quét suốt 12 ngày đêm nhưng không hề làm suy chuyển được Mật khu Đá Hang này.

Tại buổi tọa đàm, các vị lão thành cách mạng, các cựu chiến binh đã ôn lại những ngày tháng hào hùng, gian khổ nhưng vẻ vang trong thời gian chiến đấu tại khu căn cứ địa cách mạng Đồng Bò. Đồng thời, các đồng chí cũng cung cấp những thông tin quan trọng cho việc tái hiện và bảo tồn khu căn cứ địa cách mạng này.

 Được sự cho phép của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, của lãnh đạo ngành văn hóa, du lịch tỉnh, Công ty TNHH Hải Đăng đã nhận trọng trách tái hiện và bảo tồn khu di tích căn cứ địa cách mạng Đồng Bò để nhân dân trong nước và khách du lịch quốc tế biết đến lich sử chiến khu huyền thoại này.

Hải Hồng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm