Tin mới về áp thấp nhiệt đới, miền Bắc có mưa, Nam Bộ nắng nóng

19/04/2017 07:31 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Ngày 19/4, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, Nam Bộ trời nắng, miền Đông có nơi nắng nóng với nhiệt độ từ 33-36 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 19/4, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 250 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp mạnh cấp 5 (dưới 40 km/giờ), giật cấp 6-7.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 1 giờ ngày 20/4, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin).

Chiều tối 16/4, nhiều tỉnh miền Bắc có mưa rào, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Chiều tối 16/4, nhiều tỉnh miền Bắc có mưa rào, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Do đang thời điểm giao mùa nên trong cơn mưa có nguy cơ cao kèm theo tố lốc, gió giật mạnh, tại các tỉnh vùng núi có thể có mưa đá.


Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 19/4: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, Nhiệt độ cao nhất từ 28-31độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, độ ẩm từ 55-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-27 độ C, cao nhất từ 32-36 độ C.

TTXVN/Thắng Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm