Tin mới nhất: Áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 3

22/07/2017 15:57 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 22/7, một áp thấp nhiệt đới ở khu vực Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 và có tên quốc tế là ROKE.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ vĩ Bắc; 119,2 độ kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 620km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Miền Bắc giảm mưa, áp thấp nhiệt đới giật cấp 7-8, biển động mạnh

Miền Bắc giảm mưa, áp thấp nhiệt đới giật cấp 7-8, biển động mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 22/7, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục giảm mưa, mưa chỉ còn xuất hiện rải rác ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Phía Đông Bắc Bộ trời tạnh ráo, buổi trưa có nắng nhẹ. Nhiệt độ tại Hà Nội cũng như các thành phố khác tăng lên 31-33 độ C.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm do bão số 3 (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, biển động rất mạnh): Phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 119,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trên Biển Đông cũng đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới, nhưng trong 6 giờ vừa qua hầu như ít dịch chuyển.

Hồi 13 giờ ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8-9, biển động mạnh) từ vĩ tuyến 16,50N đến 20,50N; phía Tây kinh tuyến 115,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ mưa rất to

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 1 giờ ngày 15/7, áp thấp nhiệt đới ở ngay trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và tiếp tục mạnh thêm.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

TTXVN/Minh Nguyệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm