Tìm thấy vi khuẩn làm loét dạ dày cách đây 700 năm

15/07/2008 18:41 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) -Trước khi Cristobal Colon đến các bờ biển châu Mỹ, những dân cư ở Tây bán cầu đã mắc bệnh viêm loét hành tá tràng do loại vi khuẩn “Helicobacter pylori” gây ra.
 
vi khuẩn “Helicobacter pylori”
 
Đó là kết luận của một nhóm các nhà khảo cổ của Trường đại học Quốc gia Tự trị Mexico sau khi phát hiện dấu vết của loại vi khuẩn nói trên trong các tế bào của các xác ướp cách đây bảy thế kỷ tại một hang động có tên “Cueva de Ventana” (Động Cửa sổ) ở vùng Chihuahua của Mexico.

Phát hiện này đã bác bỏ giả thuyết bệnh viêm loét dạ dày chỉ xuất hiện ở châu Mỹ sau khi những kẻ chinh phục người Tây Ban Nha đầu tiên đến châu lục này.
 
Nhóm các nhà khảo cổ học, dưới sự chỉ đạo của giáo sư Yolanda Lopez-Vidal, cho biết các nghiên cứu trên xác ướp tìm thấy đã chứng minh bệnh viêm loét hành tá tràng do vi khuẩn “H.pylori” gây ra đã tồn tại từ năm 1350, trong khi Cristobal Colon đến châu Mỹ từ thế kỷ thứ 15.
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm