Tìm thấy bức tranh khảm mô tả Alexander Đại đế gặp một thầy tu Do Thái?

18/07/2015 12:00 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoavn) - Bên trong một giáo đường Do Thái có niên đại từ thế kỷ thứ 5 tại ngôi làng cổ Huqoq ở Israel, các nhà khảo cổ đã tìm thấy bức tranh khảm nhiều khả năng mô tả  Alexander Đại đế gặp một thầy tu Do Thái.

Khung cảnh này là câu chuyện không liên quan đến kinh Do Thái đầu tiên được tìm thấy trong giáo đường cổ.

Một nhóm nhà khảo cổ, đứng đầu là giáo sư Jodi Magness, thuộc trường Đại học Bắc Carolina, đã tình cờ phát hiện hiện hình ảnh hấp dẫn này, được làm bằng những miếng khảm nhỏ.

Hình ảnh này mô tả cuộc gặp gỡ giữa 2 người đàn ông, một người có thể là chiến binh huyền thoại Alexander và một là thầy tu Do Thái. Trong bức khảm, chiến binh có râu mặc đồ chiến trận, khoác áo choàng màu tím, theo sau ông là nhiều người lính có lá chắn bên mình và voi. Chiến binh này gặp một người đàn ông có tuổi, tóc xám và có râu, mặc áo trắng nghi lễ, và xung quanh là các chàng trai đeo gươm, cũng mặc trang phục nghi lễ.


Chân dung người đàn ông trong bức khảm được cho là Alexander Đại đế

Giáo sư Magness cho biết, họ chưa biết được danh tính của các nhân vật trong bức khảm bởi trong kinh Do Thái không có câu chuyện nào liên quan đến voi.  

“Các cuộc chiến có voi chỉ liên quan đến quân đội Hy Lạp và bắt đầu với Alexander Đại đế. Vì vậy, rất có thể đây là sự miêu tả của một huyền thoại Do Thái về cuộc gặp giữa Alexander và một thầy tế. Trong các bài viết của sử gia Flavius Josephus (năm 37-100 sau Công nguyên) và trong văn học Do Thái, câu chuyện này có nhiều phiên bản khác nhau” – Magness nói.

Cuộc khai quật tại làng cổ Huqoq được xúc tiến từ năm 2012, sau khi tìm thấy các bức tranh khảm đầu tiên tại di chỉ này. Hè năm nay, bên trong giáo đường, các nhà khảo cổ đã khai quật được nhiều cột được phủ bằng thạch cao và trang trí hình lá nho. Hè sang năm, nhóm khảo cổ sẽ tiếp tục khai quật tại di chỉ này.

Tuấn Vĩ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm