Tiêu chảy cấp gia tăng đột biến

20/12/2008 15:57 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Trong gần 3 tuần đầu tháng 12/2008, số bệnh nhi phải nhập viện tại BV Nhi Đồng 2 (BVNĐ2) tăng lên gần 1.500 ca, trong đó có đến gần 1.000 ca bị tiêu chảy cấp.

Trong 2 tháng 10 và 11/2008, số ca nhập viện bị tiêu chảy khoảng 8.000, trong đó có 5.000 ca bị tiêu chảy cấp. Tiêu chảy cấp là bệnh thường tăng cao vào mùa Hè, nhưng gần đây, bệnh này cũng phát triển mạnh vào mùa Đông do siêu vi gây ra, nhất là thời gian cận và sau Tết. Hiện nay, số bệnh nhi bị tiêu chảy cấp chủ yếu do siêu vi rotavirus gây nên (chiếm khoảng 70%).


Tại BVNĐ 2 chỉ trong nửa đầu tháng 12, trung bình mỗi ngày có 55 bệnh nhi bị tiêu chảy nhập viện. Đây là con số rất đáng báo động, vì đây là thời điểm chuyển mùa của các tỉnh miền Nam.

Các phòng bệnh tại Khoa tiêu hóa BVNĐ 2 đã đầy chật bệnh nhân


Còn tại BV Nhi Đồng 1 (BVNĐ 1), trong mấy ngày gần đây khoa Tiêu hóa tiếp nhận khoảng 43 bệnh nhi đến khám và điều trị mỗi ngày.

Tại khoa Tiêu hóa BVNĐ 2 đang xảy ra tình trạng quá tải, hầu như phòng nào cũng chật cứng bệnh nhi, có giường phải nằm ghép 4 trẻ, nhưng vẫn không đủ chỗ.

Trong khi đó, tại BVNĐ 1, tình hình có khả quan hơn, tình trạng quá tải giường bệnh không xảy ra. Theo chị Võ Kim Phượng, y tá trưởng khoa Tiêu hóa thì mỗi này bệnh viện có khoảng 30-35 bệnh nhi nằm điều trị bệnh tiêu chảy tại khoa, so với mấy tháng trước thì có cao hơn chút ít, nhưng chưa tăng đột biến. Hiện nay, các phòng của khoa vẫn còn đủ khả năng đáp ứng.

Tiêu chảy cấp là bệnh thường gặp ở trẻ, nhưng nếu không chữa trị kịp thời, để bệnh nặng sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn chữa trị đúng cách.

Phan Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm