Thuyền Đà Nẵng – Việt Nam rời cầu tháp London vào cuộc đua hơn 40.000 hải lý

01/09/2015 14:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng 19g (giờ VN) ngày 30.8, thuyền buồm Đà Nẵng - Việt Nam đã cùng 11 thuyền đua khác đi qua Cầu tháp biểu tượng của thủ đô nước Anh và chính thức bắt đầu cuộc đua vòng quanh thế giới Clipper Race dài hơn 40.000 hải lý.

Các thuyền chuẩn bị trước lễ xuất phát Cuộc đua. Ảnh: BTC Cuộc thi

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Ban Truyền thông Clipper Race cho biết, rất đông khán giả đã đến Làng đua Quốc tế với những lời chúc tốt đẹp từ hai bờ sông Thames vẫy chào 12 đội đua dũng cảm cùng thuyền trưởng chuyên nghiệp của họ tại cuộc đua Clipper Race diễn ra 2 năm một lần này.

Thuyền buồm Đà Nẵng - Việt Nam cùng đoàn thuyền diễu hành trên sông Thames.

Trước khi xuất phát, Thuyền trưởng đội Đà Nẵng – Việt Nam, bà Wendy Tuck chia sẻ với Ban tổ chức cuộc thi Cliper 2015 - 2016: “Tiếp nối lòng hiếu khách mà Đại sứ Việt Nam đã dành cho chúng tôi ở London tuần này, bản thân tôi và toàn đội vô cùng háo hức để bắt đầu chuyến đi, và biết rằng sẽ có một cuộc tiếp đón tuyệt vời chờ đón chúng tôi tại cảng nhà Đà Nẵng.

Các thành viên trong đội Đà Nẵng - Việt Nam

Chúng tôi tự hào được đại diện cho một nền văn hóa rực rỡ và xinh đẹp. Hi vọng rằng thật nhiều người hâm mộ ở Việt Nam sẽ cổ vũ cho chúng tôi trên chặng đường vòng quanh thế giới.”

Rất đông người dân đến xem buổi lễ xuất phát.

Ngài Robin Know - Johnston – người đầu tiên một mình đi thuyền vòng quanh thế giới không ngừng nghỉ từ năm 1968-1969 và thành lập nên cuộc đua Clipper Race, cho biết: “Bất kể tình trạng không chuyên của họ như thế nào, Mẹ Thiên nhiên không khoan nhượng. Họ sẽ đi qua một vài vùng biển thực sự là những vùng biển khó khăn nhất trên thế giới. Tôi chúc họ một chuyến đi an toàn và phi thường – những trải nghiệm phía trước sẽ theo họ suốt cuộc đời.”

Ngài Robin Knox-Johnston - người thành lập Cuộc đua phát biểu tại buổi lễ.

Trong hành trình trải dài gần một năm, các đoàn sẽ dừng chân tại 15 điểm trên thế giới trong đó có Đà Nẵng. Dự kiến đoàn đua sẽ dừng chân tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) từ ngày 17 – 22/02/2016.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm