22/11/2012 17:29 GMT+7 | Thế giới
(Thethaovanhoa.vn) - Cổ vật là sứ giả, là chứng nhân lịch sử, mang trong mình sứ mạng giao lưu, kết nối kinh tế - văn minh. Ngày 15/11, triển lãm “Sưu tầm cổ vật của người Đà Nẵng” đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Đà Nẵng.
Đây là lần đầu tiên 9 nhà sưu tập tư nhân của Đà Nẵng chọn lựa và trình làng hơn 150 hiện vật bao gồm nhiều thể loại, chất liệu có niên đại từ thời đại Champa, Lý - Trần - Lê đến triều Nguyễn. Góp mặt ở triển lãm lần này là các nhà sưu tập đầy nhiệt huyết có đóng góp tích cực trong công cuộc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của Đà Nẵng. Các bộ sưu tập này đều có giá trị lớn, hấp dẫn người xem.
Trong số 150 cổ vật trưng bày tại triển lãm, các nhà sưu tập hiến tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng 54 hiện vật: Thượng tọa Thích Từ Nghiêm hiến tặng 01 chum sành Mỹ Đức - Quảng Ngãi thế kỷ XVII; nhà sưu tập Nguyễn Đình Bằng hiến tặng 11 thanh kiếm thời Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII; 1 độc bình gốm Việt Nam thế kỷ XIX; nhà sưu tập Phạm Phú Khánh hiến tặng hiện vật là 7 tô men ngọc thế kỷ XV, 1 đĩa Chu Đậu, 1 đĩa men xanh lục Trung Quốc thế kỷ XVI...
Các bộ sưu tập hiến tặng cho Bảo tàng đã làm phong phú thêm nội dung trưng bày, phục vụ tốt hơn cho khách tham quan trong và ngoài nước. Từ thành công của triển lãm này, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ thường xuyên phối hợp tổ chức triển lãm cá nhân của các nhà sưu tập trong và ngoài Đà Nẵng, tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch, sắc màu trong hoạt động văn hóa thành phố.
Hiếu Nguyên - Hồng Thúy
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất