Thừa Thiên - Huế tổ chức đua ghe truyền thống chào mừng Quốc khánh 2/9

02/09/2015 20:05 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hòa trong không khí cả nước chào mừng kỉ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và đại lễ Quốc khánh 2/9, sáng ngày 2/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên - Huế đã tổ chức giải đua ghe truyền thống lần thứ 27 thu hút hàng ngàn người tới theo dõi và cổ vũ.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải đua nghe truyền thống lần này có quy mô nhiều đội đua nhất từ trước đến nay.

Với 10 đội đua tham gia tranh tài: Du lịch Sông Hương, Hương Sơ (Thành phố Huế), Hương Toàn (Hương Trà), Hương Vinh (Hương Trà), Kim Long (Thành phố Huế), Phú Mậu (Phú Vang), Phú Thượng (Phú Vang), Quảng Thành (Quảng Điền), Quảng Vinh (Quảng Điền) và Thủy Vân (Hương Thủy).

Giải đua diễn ra trên sông Hương thu hút 10 đội tham gia tranh tài

Các đội đua bám sát nhau từng phút một khiến cho không khí tranh tài trở nên gay cấn và quyết liệt hơn bao giờ hết.

Trong không khí sôi nổi cùng những tiếng hò reo, hàng nghìn người đã đổ về hai bên bờ sông Hương để cùng cổ vũ cho các đội đua nắm chắc tay lái về đích an toàn.

Theo Ban tổ chức, khi lái chính của đội đua nào gác chèo vào vạch đích thì đội đua đó mới được tính thành tích chung cuộc.

Giải đua ghe truyền thống lần thứ 27 với mục đích phát triển môn đua ghe trong nhân dân nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, thể thao của địa phương, qua đó nâng cao sức khỏe, rèn luyện kỹ năng sông nước, tăng cường hiểu biết, giao lưu đoàn kết giữa các địa phương.

Thanh Nhàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm