Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan điện thăm hỏi về việc 1 công dân Việt Nam bị thương trong vụ đánh bom

31/08/2015 19:49 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Liên quan đến việc 1 công dân của Việt Nam bị thương trong vụ đánh bom tại trung tâm thủ đô Bangkok (tối 17/8/2015); vừa qua Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã có điện thăm hỏi gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; đồng thời Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramutvinai cũng gửi điện thăm hỏi tới Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Trong các bức điện trên, Lãnh đạo Thái Lan đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom, thông báo phía Thái Lan đang khẩn trương điều tra vụ việc, chuyển lời thăm hỏi tới gia đình của công dân Việt Nam bị thương trong vụ nổ và khẳng định Chính phủ Hoàng gia Thái Lan sẽ dành hỗ trợ thỏa đáng nhất cho những người bị hại.

Trước đó, theo baochinhphu.vn, công dân Việt Nam bị thương trong vụ nổ là anh Mai Văn Trường, sinh ngày 02/10/1990, quê tại Đồng Lợi, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Anh Trường bị sức ép của bom nên đã bị tụ máu tại mắt và dập xương chân.


Anh Mai Văn Trường tại bệnh viện sau khi bị thương. Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cung cấp
Theo TTXVN/Baochinphu.vn


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm