Thời tiết ngày lễ tình nhân: Vừa mưa, vừa rét

13/02/2016 21:59 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, ngày mai (14/2), phía Đông Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4, Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm 13 và ngày 14/2, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm gió nhẹ, ngày mai gió Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ, chiều mai gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, không mưa, ngày nắng; riêng phía Bắc ngày nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ; phía Bắc chiều mai gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C; cao nhất từ 26 - 29 độ C, phía Nam 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở Nam Bộ từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện nay (ngày 13/2), bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng trưa và chiều mai (14/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ./.

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm