Thời tiết ngày 30/8: Tiếp tục có mưa dông. Mưa rào còn kéo dài qua 2/9

30/08/2015 05:47 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Phía tây bắc khu vực Hà Nội đang tồn tại những đám mây đối lưu phát triển. Những đám mây dông này sẽ tiếp tục di chuyển về phía trung tâm thủ đô Hà Nội và gây mưa dông cho khu vực này và các vùng lân cận. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; riêng vùng núi phía Bắc ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 oC.


Hà Nội và các khu vực lân cận tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; Phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, phía nam 33 - 35oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

* DỰ BÁO THỜI TIẾT DỊP NGHỈ LỄ 2/9 VÀ KHAI GIẢNG 5/9 như sau: Các tỉnh Bắc Bộ: Ngày 30/8: có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, sau mưa giảm. Từ đêm 29/8 đến 3/9: Ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và ven biển Đông Bắc có mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 4-5/9 mưa có xu hướng giảm, nhiệt độ tăng dần. Khu vực Hà Nội, ngày 31/8, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất/ cao nhất từ 25-32 độ. Ngày 1/9, có lúc có mưa rào, 26-33 độ. Ngày 2/9, có mưa rào, 26-30 độ

- Các tỉnh miền Trung: Từ ngày 30/8-5/9 ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi, nhiệt độ: 26-36 oC. Riêng thời kỳ từ ngày 30/8-2/9 ở Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to tổng lượng mưa cả đợt khoảng 100-150mm, có nơi trên 150m.

-  Các tỉnh miền Nam: Từ ngày 30/8-5/9 nắng nhiều, mưa dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm