Thời tiết ngày 18/8: Cả nước có mưa to và rải rác có dông

18/08/2017 07:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do vùng xoáy thấp gây mưa chính cho Bắc Bộ những ngày vừa qua sẽ dịch chuyển sang khu vực thượng Lào, suy yếu và tan dần, nên ngày hôm nay (18/8), mưa tại khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ giảm hẳn, trưa, chiều hửng nắng, nền nhiệt tăng nhẹ từ 29-32 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ chịu đới gió Đông Nam ẩm, trời nhiều mây, nên nhiệt độ cũng không tăng cao, phổ biến từ 30-32 độ C.

Gió Đông Nam của khối không khí biển cũng tác động và duy trì tình trạng mây nhiều, nắng dán đoạn ở các tỉnh miền Trung, khu vực từ Thanh Hoá - Đà Nẵng duy trì mức nhiệt tương đối dễ chịu từ 30-32 độ C cho toàn khu vực.

Trong khi đó, các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng xoáy thấp di chuyển từ biển vào, nên trong ngày 18/8 có mây nhiều, đến chiều và tối vùng xoáy thấp hoạt động mạnh, sẽ gây mưa vừa đến mưa to trên diện rộng cho các khu vực này. Riêng hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận có khả năng mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, có những điểm 70mm, cần đề phòng lũ quét cục bộ.

Miền Bắc tiếp tục có mưa lớn, vùng núi phía Bắc nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Miền Bắc tiếp tục có mưa lớn, vùng núi phía Bắc nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, đêm 16/8 vùng có mưa lớn dịch chuyển dần về khu vực các tỉnh Tây Bắc Bộ, lượng phổ biến từ 50-80mm, có nơi trên 100mm. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc ít mưa, lượng nhỏ 20-40mm.

Là vùng chịu tác động mạnh mẽ của gió mùa Tây Nam và vùng xoáy thấp dịch chuyển từ biển Đông vào, nên cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam bộ đều có mưa nhiều, Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 28-30 độ C, Nam bộ từ 31 -32 độ C.

Trên biển, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và cả Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo ngày 18/8: Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế phía bắc đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 61 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ; phía Nam dưới 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

TTXVN/Lý Thanh Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm