Thời tiết hôm nay (27/8): Cảnh báo ngập úng khu vực nội thành Hà Nội

27/08/2015 05:56 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm qua, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đã có mưa to. Thời gian mưa có kéo dài từ 1- 2 giờ.

Đợt mưa này gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,3m đến 0,4m như: Nguyễn Du, Trần Nhân Tông, Yec Xanh, Lò Đúc, Hàng Chuối, Quang Trung, Lê Duẩn, Đặng Thái Thân, Ngô Quyền, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Liên Trì, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, Chùa Bộc, Giải Phóng, Nguyễn Xiển,Vũ Trọng Phụng, Lĩnh Nam, Quan Hoa…

Ngày hôm nay (27/8), khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa và rải rác có dông. Thời tiết từng vùng như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2 - 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC.


Sau trận mưa lớn đêm qua (26/7) nhiều tuyến đường đã ngập sâu trong nước.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 34oC.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm