Thời tiết đêm 23, ngày 24/4: Miền Bắc lạnh sâu, mưa bao trùm cả nước

23/04/2017 16:52 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Mưa bao trùm các khu vực trên cả nước, tại Bắc Bộ trời lạnh về đêm và sáng, có nơi dưới 18 độ C; Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Đó là nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương về diễn biến thời tiết đêm 23, ngày 24/4.

Thời tiết các khu vực đêm 23, ngày 24/4: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm 23/4 và chiều tối 24/4 có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm 23/4 và chiều tối 24/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm 23/4 và chiều tối 24/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, đêm và sáng sớm trời lạnh, độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Không khí lạnh, Hà Nội trở rét, phía Bắc có mưa rào, dông

Không khí lạnh, Hà Nội trở rét, phía Bắc có mưa rào, dông

Ngày 22/4, Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 23 – 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 57 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm 23/4 và chiều tối 24/4 có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối 24/4 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thắng Trung (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm