Thời tiết cả nước thuận lợi cho các thí sinh thi đại học đợt I

04/07/2013 07:50 GMT+7 | Thế giới



Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi đại học, cao đẳng đợt I (4-5/7), nhìn chung thời tiết cả nước khá dịu, thuận lợi cho các thí sinh. Các khu vực ngày nắng hoặc nắng nhẹ, đêm và sáng hoặc chiều tối mới có mưa cũng giúp cho bầu không khí ban ngày dịu mát hơn.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, ngày đầu tiên 4/7, ở khu vực Bắc Bộ, nhờ những cơn mưa về đêm và sáng nên ngày trời khá dịu mát, nhất là các tỉnh ven biển, nền nhiệt chỉ ở mức 31 - 34 độ C.

Ở miền Trung, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày có nắng nhưng chỉ là nắng nhẹ, thỉnh thoảng lại có những đợt gió mát khiến tiết trời dễ chịu. Từ Đà Nẵng trở vào nắng ráo cả ngày nhưng nền nhiệt cũng không vượt quá 35 độ C.

Với các tỉnh phía Nam, ngày nắng, nền nhiệt có nhất cũng chỉ ở mức dưới 34 độ C. Nhờ gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên ban ngày cũng không quá nóng nhưng từ 15h chiều dễ xảy ra mưa dông, một số khu vực có khả năng ngập úng cục bộ gây khó khăn cho các thí sinh.

Chi tiết cho các vùng ngày 4/7, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32- 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32- 35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Minh Nguyệt - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm