Thiết thực và bổ ích

23/07/2014 11:00 GMT+7 | Thế giới

Lần đầu tiên tại miền Trung, một khoá đào tạo ngắn hạn về tôn giáo và pháp quyền được tổ chức cho hơn 70 học viên thuộc khu vực miền Trung bao gồm các cán bộ làm công tác tôn giáo, những giảng viên giảng dạy và nghiên cứu về tôn giáo các tỉnh thành khu vực miền Trung... tại trường Đại học Ngoại ngữ từ ngày 14 đến ngày 23/7/2014.

Trên cơ sở sự cho phép của các bộ, ngành hữu quan, ngày 5/6/2014 Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 984 VPCP-NC cho phép trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phối hợp với trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHKHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Brigham Young và Viện liên kết toàn cầu tổ chức khoá đào tạo ngắn hạn về “Tôn giáo và pháp quyền” taị trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

PGS.TS Phan Văn Hoà, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN phát biểu trong lễ khai mạc.

Khác với những khoá đào tạo trước đây đã được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, khoá học lần này chủ yếu dành cho các học viên từ các tỉnh, thanh miền Trung.  Ban tổ chức mở khoá học này nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trên phương diện lý luận, thực tiễn về tôn giáo và pháp quyền. Bao gồm phương pháp nghiên cứu tôn giáo và pháp quyền, mối quan hệ giữa tôn giáo và pháp quyền, những vấn để lý thuyết nghiên cứu cũng như các kinh nghiệm giải quyết về vấn đề tôn giáo và pháp quyền trên thế giới; những thành tựu trong thực hiện chính sách tôn giáo của Việt Nam và một số nước trên thế giới. Bởi lẽ từ lâu tôn giáo có vai trò quan trọng không chỉ trong đời sống tâm linh mà còn có ảnh hưởng lớn đối với văn hoá và đời sống chính trị với từng quốc gia và khu vực trên thế giới và trong đó có cả Việt Nam.

PGS.TS Phan Văn Hoà, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng, đồng Trưởng Ban tổ chức khoá học chia sẻ: “Trường thật sự vinh dự khi được tin tưởng trao nhiệm vụ tổ chức khoá học hữu ích và quan trọng này. Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHĐN với sứ mệnh là thực hiện đối ngoại và giao lưu quốc tế vinh dự cùng trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khoá đào tạo đặc biệt này với mục tiêu nâng cao nhận thức về cách tiếp cận, xử lý các vấn đề về tôn giáo & pháp quyền đúng bản chất trên chính trường quốc tế, mang tính phổ quát, qua đó cập nhật các kiến thức về cách xử lý, phương thức đối với tôn giáo và pháp quyền đối với tầm quốc tế cho các học viên. Đặc biệt, khoá học còn có sự góp mặt của GS Cole Durham- Giám đốc Trung tâm Quốc tế về luật và nghiên cứu Tôn Giáo trường ĐH Birgham Young Hoa Kỳ, Bà Vũ Thị Mai Hiên- Đại diện Viện liên kết toàn cầu tại Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Linh- Thành uỷ viên, Hiệu trưởng trường Chính trị TP Đà Nẵng… cùng nhiều GS.TS đầu ngành, có uy tín trong lĩnh vực Tôn Giáo và Pháp quyền trong và ngoài nước. 

Tất cả các học viên tham gia khoá đào tạo được chia sẻ, lắng nghe và trải nghiệm cùng những nhà nghiên cứu sâu về Tôn giáo & Pháp quyền.

Không những thế, GS.TS Nguyễn Văn Khánh- Hiệu trưởng trường ĐHKHXH&NV- ĐHQGHN lại là đồng Trưởng BTC của khoá đào tạo này. Khoá đào tạo còn là nơi để chia sẻ các thông tin kiến thức được chọn lọc từ các nhà nghiên cứu sâu về Tôn giáo & Pháp quyền của Thế giới, những nhà thực thi pháp luật trong nước và trên thế giới. Có thể thấy được đây là một khoá học mở với phương pháp tiếp cận thông qua trao đổi, chia sẻ một cách thẳng thắn, cởi mở về cách xử lý các vấn đề xã hội, tôn giáo và pháp quyền. Qua khoá đào tạo này, tầm nhìn và nhận thức của các cán bộ trong trường về vấn đề Tôn giáo & Pháp quyền được nâng tầm. Đấy là một điều thực sự đáng vui mừng”.

Hôm nay, khoá đào tạo đặc biệt này sẽ chính thức được khép lại. Tuy nhiên điều đọng lại trong hơn 70 học viên và Ban tổ chức thật sự ý nghĩa khi tất cả đều được chia sẻ, lắng nghe và trải nghiệm cùng những nhà nghiên cứu sâu về lĩnh vực Tôn giáo và Pháp quyền trong và ngoài nước chia sẻ những kinh nghiệm. Ban tổ chức cũng như các học viên, mọi người đều thật sự mong muốn có được những khoá đào tạo bổ ích như vậy…

Hiếu Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm