Thêm 59 con rùa biển quý hiếm nở tại biển Hải Giang

27/07/2013 10:20 GMT+7 | Thế giới


Vào lúc 21 giờ ngày 26/7, tại bãi biển Hải Giang, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn (Bình Định), đã có thêm 59 con rùa biển quý hiếm nở ra từ ổ trứng do một con rùa biển lên bờ đẻ vào đêm 9/6.

Dấu đường di chuyển còn lưu lại trên cát của rùa từ dưới biển lên bãi Ngòi, thôn Hải Giang đẻ trứng.

59 con rùa này được nở ra từ ổ trứng 65 quả. Có 60 con rùa được ra đời, trong đó có một con rùa bị chèn chết nhưng nhóm tình nguyện viên bảo vệ rùa biển không kịp giải cứu.


Đây là ổ rùa biển thứ 2 tại bãi biển này nở rùa con trong vòng một tuần qua. Trước đó, vào ngày 22/7, một ổ trứng rùa biển cũng đã nở tại bãi biển này, 110 con rùa biển con đã được ra với đại dương. Hiện tại, tại bãi biển này vẫn còn 2 ổ trứng rùa chưa nở.

Ông Huỳnh Kim Phụng, thành viên Nhóm tình nguyện viên bảo vệ rùa biển xã Nhơn Hải cho biết, trứng rùa nở sau khi đẻ 48 ngày. Để hỗ trợ rùa biển nở, nhóm tình nguyện viên bảo vệ rùa biển đã tổ chức bảo vệ và đến ngày trứng nở, nhóm cũng đã moi cát cho rùa con dễ dàng đi ra biển, về với đại dương.

Rùa biển là loại động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Tại thành phố Quy Nhơn, từ rất nhiều năm qua, rùa biển thường xuyên lên bờ đẻ trứng ở 2 bãi biển Nhơn Giang (xã Nhơn Hải) và đảo Hòn Khô thuộc xã Nhơn Lý (thành phố Quy Nhơn). Các cơ quan chức năng đã thành lập nhóm tình nguyện viên bảo vệ rùa biển thành phố Quy Nhơn để bảo vệ và hỗ trợ sự phát triển của loài động vật này. Qua các hoạt động bảo vệ rùa biển, ý thức của người dân trong vùng cũng đã được nâng cao hơn không chỉ về loài rùa biển mà còn cả về hệ sinh thái biển. Vào ngày 25/6, một ngư dân thành phố Quy Nhơn đã bắt được một con rùa biển nặng 4kg mắc lưới và cũng đã thả rùa về với biển.

Dự kiến trong vài ngày tới, 2 ổ trứng rùa còn lại ở bãi biển Hải Giang sẽ nở. Hàng trăm chú rùa con lại sẽ làm phong phú thêm hệ sinh thái biển ở đây.

Ly Kha - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm