Thành lập trung tâm giao dịch hoa tại TP.HCM

11/01/2017 06:37 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa qua, tại hội trường Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) kết hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức buổi hội thảo về chương trình hợp tác nhằm thành lập Trung tâm Giao dịch Hoa TP.HCM.

Theo đó, dự án sẽ được xây dựng tại Khu thương mại Bình Điền, đường Nguyễn Văn Linh, quận 8, TP.HCM trên diện tích 14 ha, hình thành theo mô hình kinh doanh hoa hiện đại, tạo điểm kinh doanh kết hợp du lịch đặc trưng của thành phố.

Việc thành lập trung tâm này sẽ tạo đầu ra ổn định cho người trồng hoa, kinh doanh hoa, góp phần phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao; góp phần phát triển ngành trồng hoa, cây kiểng tại TP.HCM và các tỉnh thành khác cũng như kết nối và xúc tiến thương mại từ người trồng hoa đến người tiêu dùng.


Được biết, trước đó, UBND TP Đà Lạt phối hợp Sở Công thương Lâm Đồng, Công ty TNHH OTA đã tổ chức hội thảo về hợp tác thành lập trung tâm giao dịch hoa tại Đà Lạt. Trung tâm giao dịch Hoa Đà Lạt dự kiến đặt tại khu vực trên đèo Mimosa, cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 10km, với tổng diện tích 16,6ha; công suất thiết kế 2,5 triệu cành hoa cho ngày cao điểm, khối lượng giao dịch dự báo khoảng 550 triệu cành hoa mỗi năm.

Các chuyên gia tại hội thảo cho rằng, Đà Lạt được xem là trung tâm sản xuất hoa của cả nước, chiếm 50% tổng sản lượng hoa cả nước, mỗi năm cung cấp ra thị trường 2,4 tỷ cành hoa các loại, nhưng ngành hoa Đà Lạt hiện vẫn còn nhiều khó khăn trong phát triển bền vững, tiếp cận nguồn vốn, diện tích sản xuất, kỹ thuật trồng hoa... đặc biệt là công tác xúc tiến mở rộng thị trường, liên kết thương mại.

Theo đại diện Công ty TNHH OTA (Nhật Bản) đơn vị vận hành chợ đấu giá hoa OTA tại Tokyo Nhật Bản, việc thành lập trung tâm giao dịch hoa giúp hình thành đầu mối giao dịch tin cậy cho người trồng và người mua, với giá cả minh bạch, công bằng; công tác xử lý hoa sau thu hoạch được cải thiện, nâng cao giá trị cho hoa và quản lý chi phí hiệu quả, qua đó giúp cho người trổng hoa an tâm đầu tư hiệu quả hơn cho sản phẩm của mình.

P.Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm