Tháng 7/2012, sẽ thu phí bảo trì đường bộ

06/10/2011 06:17 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết: Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án thu phí bảo trì đường bộ. Nếu được Chính phủ thông qua, việc thu phí sẽ được thực hiện đầu năm 2012. Tiến độ thực hiện thu phí chậm nhất cũng không quá tháng 7/2012.

Phí bảo trì đường bộ sẽ được thu trên đầu phương tiện giao thông - Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+

Theo đó, phương án được các bộ đưa ra là thu trực tiếp qua đầu phương tiện xe cơ giới, bao gồm: ô tô và xe máy. Đối với ô tô, hình thức thực hiện là thu theo đăng kiểm ô tô hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo mức thu quy định của Bộ Tài chính. Đối với xe máy thu thông qua bảo hiểm hoặc giao cho các địa phương, địa phương nào thu được bao nhiêu thì đưa vào quỹ bảo trì đường bộ của địa phương đó. Dự kiến mức thu thấp nhất là 180.000 đồng/tháng.

Với phương án này, dự kiến mỗi năm sẽ thu về từ 8 đến 10 nghìn tỷ đồng để phục vụ cho duy tu sửa chữa đường bộ.

T.Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm