Thăm chợ vùng cao Sin Suối Hồ ngày Tết

22/01/2017 11:19 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chợ vùng cao bản Sin Suối Hồ thuộc xã Sin Suối Hồ, huyện biên giới Phong Thổ, nằm cách thành phố Lai Châu chừng 30 km. Hình thành từ khi bản Sin Suối Hồ là bản du lịch năm 2014, chợ không chỉ là nơi giao thương buôn bán, mà còn là điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số trong xã. 

Bởi vậy, vào ngày phiên chợ Tết, khách du lịch tới đây sẽ được hòa mình trong không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông bản địa.

Theo những người cao niên trong bản Sin Suối Hồ thì trước đây, toàn xã Sin Suối Hồ chưa bao giờ có chợ. Mọi sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số phần lớn là tự cung, tự cấp hoặc trao đổi qua lại trong các bản với nhau. Muốn đi chợ phiên, bà con phải ngược về chợ trung tâm xã của Mường So thuộc huyện Phong Thổ hoặc chợ San Thàng của thành phố Lai Châu cách từ 20 – 30km. 

Khi bản Sin Suối Hồ được công nhận là bản du lịch cộng đồng vào năm 2014, người dân trong bản đã tự họp với nhau để bàn bạc việc xây dựng chợ để vừa là nơi trao đổi, mua bán, sinh hoạt của bà con sở tại, cũng vừa thu hút thêm khách du lịch đến đây.

Anh Vàng A Lau- Bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, Lai Châu cho biết: "Những ngày Tết sắp đến, những buổi họp chợ tôi luôn đến đây để gặp gỡ bạn bè anh em. Trước kia phải đi xa mới tới được chợ để mua đồ. Giờ thì chợ ngay gần nhà rất thuận lợi. Chợ tết ở đây bán nhiều thứ đồ phục vụ cho sinh hoạt gia đình. Mua sắm rất tiện".

Cũng như phần lớn các phiên chợ vùng cao, chợ Sin Suối Hồ được họp phiên vào thứ 7 mỗi tuần. Trong chợ có hơn 40 gian hàng được chia cho bà con trong bản, anh em họ hàng ở những xã khu vực xung quanh cũng cùng tham gia buôn bán. 

Sản phẩm được bày bán chủ yếu là các nông sản do bà con nuôi, trồng hoặc thu hái từ rừng; những trang phục truyền thống do các bà, các mẹ thêu thùa, may dệt mà ra. Ngoài những sản vật núi rừng được bày bán ở chợ, những đồ dùng gia dụng, đồ dùng sinh hoạt thường ngày cũng được các tiểu thương mang lên để phục vụ người dân.

Trong khi nhiều chợ phiên ở vùng cao, miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số bị phai nhòa nét văn hóa đặc sắc vốn có thì tại chợ Sin Suối Hồ, những nét đẹp văn hóa đó vẫn còn được lưu giữ. Điều đó không chỉ mang đến một sự khám phá thú vị cho khách du lịch đặt chân tới đây mà hơn nữa, tất cả những hình ảnh đậm đà bản sắc văn hóa vùng cao trên đã tạo nên nét riêng của chợ Tết vùng cao Tây bắc.

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm