Thạc sĩ “mua” vợ 15 tuổi: Truy tố con rể lẫn mẹ vợ

06/10/2008 13:42 GMT+7 | Thế giới

VKSND quận 3 TPHCM vừa ra cáo trạng truy tố ra trước tòa án để xét xử Nguyễn Văn Ân (SN 1932, ngụ quận 3, thạc sĩ, từng dạy môn ngoại ngữ tại một số trường ở TPHCM và các tỉnh khác), Nguyễn Thị Mỹ Lệ (SN 1967, ngụ tỉnh An Giang) cùng về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Theo cáo trạng, vào ngày 21-7-2007, bà Lệ gả con gái mình là N.T.D.N. (SN 1992) cho ông Ân. Theo bản cam kết, em N. phải chung sống trọn đời với ông Ân, đổi lại ông Ân đưa cho bà Lệ 50 triệu đồng (ông Ân đã đưa trước 30 triệu đồng).

Từ ngày 22-7 đến ngày 28-9-2007, ông Ân đã 5 lần giao cấu với em N. Tháng 11-2007, sau khi đi Mỹ chữa bệnh về, ông Ân tiếp tục đòi “quan hệ” nhưng em N. không đồng ý, dẫn đến hai bên cãi vã nhau và em N. bỏ về quê. Ngày 26-11-2007, bà Lệ làm đơn tố cáo hành vi của ông Ân gửi Công an quận 3 vì bị ông Ân bội ước (không đưa tiếp 20 triệu đồng).
 
Theo SGGP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm