Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ đề phòng thời tiết nguy hiểm

25/04/2015 09:31 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày hôm nay (25/4), Bắc Bộ sẽ giảm mưa và hửng nắng vào trưa chiều khi một khối áp cao từ biển di chuyển vào và đẩy vùng hội tụ gây mưa về phía Tây. Nhiệt độ tại khu vực này ổn định từ 26-29 độ C. Mưa cũng giảm dần ở khu vực miền Trung do gió Đông Bắc và Đông cũng suy yếu dần.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng nhiều, nhiệt độ tăng lên từ 31- 33 độ C. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ đang có thời tiết rất đặc trưng của giai đoạn giao mùa. Buổi sáng nắng không quá gắt, nhưng đến trưa chiều rất oi nóng, nhiệt độ tăng cao từ 32-35 độ C. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ còn có nắng nóng với nền nhiệt từ 35-37 độ C. Chiều tối khu vực này có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh.

Trên biển, hai huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa duy trì thời tiết tốt, gió nhẹ. Tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, đảo Phú Quốc và Thổ Chu sẽ có mưa dông rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo thời tiết ngày và đêm 25/4 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Bắc Bộ sẽ giảm mưa và hửng nắng vào trưa chiều. Ảnh: Internet

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, cao nhất từ 24 – 27 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24– 27 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ, miền Đông 35 – 37 độ C.

Thu Phương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm