Tai nạn nghiêm trọng tại Phú Yên, 9 người thương vong

13/07/2014 13:00 GMT+7 | Thế giới

Khoảng 02 giờ ngày 13/7, một vụ tai nạn giao nghiêm trọng, làm 9 người thương vong đã xảy ra tại Km 1305 + 800 trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã An Cư (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Vào thời điểm trên, xe khách Mai Linh 30X - 8554 do Đinh Hữu Chỉnh (sinh năm 1983, trú quán huyện EaKa, tỉnh Đắc Lắc) điểu khiển đang đổ đèo Tam Giang theo hướng Bắc – Nam đã đối đầu với chiếc xe tải mang 79C - 02341, do Trần Thanh Toàn ( sinh năm 1986, trú quán thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển, đang lên đèo theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tấn Lộc - Pháp luật TP HCM

Vụ tai nạn làm cho 1 nạn nhân nữ, khoảng 40 tuổi (chưa xác định được danh tính) là hành khách trên xe 30X - 8554 tử vong vì choáng và đa chấn thương sau khi được điều trị tích cực tại Khoa phẫu thuật hồi sức ngoại - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

8 người khác bị thương được lực lượng cảnh sát và người dân địa phương đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuy An (tỉnh Phú Yên) cấp cứu, trong đó có 7 hành khách và lái xe tải Trần Thanh Toàn. Đầu 2 xe ô tô bẹp dúm, biến dạng gần như hoàn toàn.

Đầu chiếc xe khách bị vỡ nát sau khi tông vào xe tải. Ảnh: PN - Ảnh: PN - Pháp luật TP HCM

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên và huyện Tuy An đã có mặt kịp thời tại hiện trường, phối hợp phân luồng giao thông và giải phóng hiện trường. Đến sáng nay, đoạn đường qua khu vực vụ tai nạn đã được thông thoáng. Các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên và huyện Tuy An đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo người dân tại khu vực đèo Tam Giang, đoạn đường Quốc lộ 1A qua đèo Tam Giang hẹp, quanh co, tầm nhìn rất hạn chế. Tại đây, trong 2 tháng qua, 4 vụ tai nạn giao thông đã liên tiếp xảy ra.

Vũ Xuân Triệu - TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm