Sumitomo Life mua lại 18% cổ phần Bảo Việt từ HSBC giá 340 triệu USD

21/12/2012 06:10 GMT+7 | Thế giới

Ngày 20/12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng và công bố nhà đầu tư chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt. Theo đó, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) của Nhật sẽ chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt với việc mua lại 18% cổ phần tại Tập đoàn Bảo Việt của Tập đoàn Bảo hiểm HSBC Châu Á - Thái Bình Dương (HSBC).

Cụ thể, công ty Sumitomo Life sẽ mua lại số cổ phần Bảo Việt từ HSBC với giá 7.098 tỷ đồng, tương đương 340 triệu USD. Thương vụ này sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.

Ông Yoshio Sato, Tổng giám đốc Sumitomo Life cho biết trước mắt sẽ hỗ trợ Bảo Việt trong mảng bảo hiểm nhân thọ, lĩnh vực mà doanh nghiệp này có thế mạnh. Hãng bảo hiểm Nhật cũng cho biết sẽ cử 1 - 2 thành viên vào Hội đồng quản trị của Bảo Việt, nhằm thay thế các vị trí của HSBC.

Tại lễ ký kết, Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm HSBC Châu Á - Thái B ình Dương, Marcelo Teixeira đã cho biết lý do chính dẫn đến quyết định thoái vốn tại Bảo Việt là do sự thay đổi trong chiến lược toàn cầu của HSBC, chứ không liên quan đến chất lượng khoản đầu tư tại Bảo Việt.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm HSBC, Marcelo Teixeira thì mức giá nêu trên là phù hợp trong bối cảnh thay đổi chiến lược. Việc xác định giá cũng đã trải quả một quá trình xem xét, đảm bảo phù hợp giữa các bên. Ông Marcelo Teixeira cũng cho biết thêm, việc thoái vốn tại Bảo Việt chỉ là một trong 14 thương vụ bán vốn trong ngành bảo hiểm nhân thọ của HSBC trên toàn thế giới, sau các giao dịch tại Trung Quốc, Mỹ, Singapore, Mexico, Argentina... Theo đó, HSBC sẽ thoái vốn khỏi các thị trường mà tập đoàn này không trực tiếp cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng, nhằm tập trung vào các thị trường còn lại.

Theo Thùy Dương
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm