Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị chi 16 tỷ phòng chống dịch Ebola

20/08/2014 21:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 20/8, TP Đà Nẵng đã có cuộc họp bàn về phương án chủ động ứng phó với dịch Ebola xâm nhập vào địa bàn để có hướng xử lý kịp thời.

Theo đó, Sở Y tế TP Đà Nẵng đưa ra 4 tình huống: chưa ghi nhận ca bệnh tại TP, đã ghi nhận có ca bệnh tại Việt Nam nhưng chưa có tại TP, có ca bệnh tại TP, lây lan trong cộng đồng.

Với tình huống có ca bệnh tại Đà Nẵng, bệnh nhân người lớn sẽ được cách ly và điều trị tại khoa Truyền nhiễm của bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, bệnh nhân nhi sẽ được điều trị tại khoa Truyền nhiễm của bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Với tình huống dịch Ebola đã lây lan rộng trong cộng đồng, sẽ chuyển toàn bộ bệnh nhân vào điều trị và cách ly tại Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng.

Tổng kinh phí mà Sở Y tế TP kiến nghị cho công tác phòng chống dịch là 15 tỷ 832 triệu 140 nghìn đồng. Kinh phí này để sắm máy lọc máu, camera đo thân nhiệt….


 Từ ngày 1/8 đến nay, Đà Nẵng vẫn chưa có hành khách đến từ vùng dịch Ebola.

Hiện nay, Đà Nẵng có hai cửa khẩu quốc tế là cảng hàng không và cảng biển. Từ ngày 1/8 đến nay, sân bay Đà Nẵng đón 15.321 hành khách quốc tế và cảng Tiên Sa đón 139 khách quốc tế, nhưng không có hành khách nào từ vùng dịch đến.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch TP, ông Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo: “Tinh thần là sẵn sàng cao trong tâm thế chủ động, phòng, tránh ứng phó sớm, không được phép lơ là chủ quan. Toàn TP phải sẵn sàng ở mức cao nhất cho việc phòng chống cũng như sẵn sàng khi chúng ta phát hiện (nếu có) ca nhiễm bệnh”.

Về kinh phí đối phó với nguy cơ dịch bệnh từ virus ebola, TP sẽ xem xét quyết định trên tình hình thực tế.
Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm