Sập hầm đào quặng, 3 người chết và bị thương

25/08/2008 10:07 GMT+7 | Thế giới

Vụ tai nạn sập hầm khai thác quặng thổ phỉ xảy ra sáng 24/8 tại Huồi Tọ, thuộc bản Na Xén, xã Châu Hạnh (huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An) làm một cháu bé lớp 6 thiệt mạng và hai người khác bị thương.


Nạn nhân tử vong là cháu Lê Văn Hà (SN 1999) người dân tộc Thái, chết tại chỗ. Hiện Hà đang là học sinh lớp 6, trường Tiểu học Châu Hạnh. Cháu Lê Thị Quỳnh (SN 1997) và anh Lê Văn Hiếu (SN 1982) bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cả ba nạn nhân đều ở bản Na Xén, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An.

Theo người nhà của các nạn nhân, vụ sập hầm khai thác quặng xảy ra khoảng 7 giờ 30 sáng 24/8. Trong một tốp người đi đào nhặt quặng có em Lê Văn Hà cùng mẹ là bà Lê Thị Hương và em trai kề Lê Văn Hưng đang đào nhặt quặng tại hố khai thác quặng thổ phỉ tại Huồi Tọ.

Đang bươi móc, nhặt những hạt khoáng sản trong các hầm mỏ lộ thiên thì bất ngờ hố khai thác sập vùi lấp 3 người. Trong hầm lúc đó có em Hà, Quỳnh và anh Hiếu, do sức khoẻ yếu nên em Hà đã chết tại chỗ, hai nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu.

Theo người dân cho biết, tại khu vực Huồi Tọ gần đây có nhiều quặng lạ (chưa được kiểm định chủng loại) được một số người trong vùng mua với giá 10.000 đồng/kg. Vì vậy, người dân rộ lên đi khai thác tự phát quặng rất nhiều.

Người nhà em Hà kể thêm, Hà theo mẹ đi nhặt quặng hơn một tháng nay và dự định hết ngày chủ nhật này gia đình sẽ cho cháu Hà nghỉ, mua sách vở để đón năm học mới, nhưng nào ngờ tai nạn đã ập đến cướp đi tính mạng cháu.

Hiện vụ tai nạn này đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm