Sập dầm đường sắt Cát Linh – Hà Đông, 4 người thoát chết

28/12/2014 12:37 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Một vụ tai nạn lao động lại xảy ra ở tuyến đường sắt trên cao, đoạn Ga bến xe Hà Đông (đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội) thuộc Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, vào sáng ngày 28/12.  

Vào khoảng 4 giờ ngày 28/12, tại đoạn Km7+703,600 - Km7+798,400 - vị trí Ga bến xe Hà Đông xảy ra sự cố trong quá trình đổ bê tông thi công, toàn bộ hệ thống giàn giáo và bê tông bị sụt xuống đường. Đúng thời điểm này, một chiếc taxi mang biển số 30V- 8295 thuộc hãng taxi Quê lụa đi qua công trường bị đè bẹp. Rất may, 4 người trên xe, gồm 1 tài xế và 3 hành khách là nữ, may mắn thoát chết và cũng không có ai bị thương trong vụ tai nạn này. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã khiến giao thông ở khu vực này ùn tắc nghiêm trọng.  

Tài xế lái xe taxi thoát nạn là anh Nguyễn Bá Dương, sinh năm 1974, trú tại Dương Nội, Hà Đông, cho hay: Lúc đó anh nhận chở 3 khách nữ từ Hà Nội về Hà Đông khoảng 3h30 sáng. Tới đoạn đường chạy qua khu vực bến xe Hà Đông cũ thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn. Toàn bộ giàn giáo đổ sập xuống và đè lên đầu xe ô tô. Nhưng theo tài xế may mắn này, không có ai bị thương trong vụ việc trên.  

Giàn giáo đang trong giai đoạn thi công thi bị sập

Theo một số người dân gần hiện trường, vào thời gian trên họ nghe một tiếng động lớn phía tuyến đường sắt trên cao đang xây dựng (đoạn đối diện gần  xe Hà Đông cũ). Người dân cho hay dầm giàn giáo đang trong giai đoạn thi công thi bị sập. Rất may thời điểm xảy ra ít người qua lại.  

Được biết, nơi xảy ra vụ tai nạn lao động là đoạn thi công kết cấu trên ga bến xe Hà Đông. Công trình được triển khai thi công trở lại từ ngày 21/11. Nhà thầu là Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ và Đầu tư Xây dựng Việt Nam. 

 Rất may thời điểm xảy ra ít người qua lại.

Như vậy, chỉ trong thời gian từ tháng 11/2014 trở lại đây đã có 2 vụ tai nạn liên quan đến việc thi công xây dựng tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh. Trước đó, khoảng 9h30 sáng ngày 6/11, tại đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), đoạn đối diện Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khi một chiếc cần cẩu phục vụ xây dựng tuyến đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh đang hoạt động thì bất ngờ đứt cáp, làm rơi hàng tấn sắt xuống đường, khiến một người đi đường thiệt mạng tại chỗ, nhiều người khác bị thương phải đi cấp cứu.  

Ngay sau vụ tai nạn sáng 6/11, tại công trình tuyến tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã chỉ đạo dừng việc thi công trên toàn tuyến, đình chỉ nhà thầu, rà soát quy trình an toàn lao động để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

 Hạnh Quỳnh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm