Sáng chế giúp ngành điện đỡ leo cột điện

28/11/2011 06:43 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Chỉ với một camera hồng ngoại, một màn hình hiển thị kết quả và bình acquy 12V, tổ kỹ thuật của điện lực Thăng Bình - Điện lực Quảng Nam đã chế tạo ra bộ đọc chỉ số công tơ điện mà không cần trèo lên trụ.

Sản phẩm này không những giảm được một nửa số lượng nhân công ghi chữ mà còn bảo đảm an toàn cho nhân viên ghi số điện, nhất là trong mùa mưa lũ.

Sản phẩm này đã được áp dụng tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình từ tháng 10/2010, đến nay, kết quả sản phẩm luôn đạt yêu cầu và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người ghi chỉ số công tơ. Công tác đọc chỉ số rất là nhanh, chỉ cần 1 phút đã đọc được 16 công tơ; trước đây nếu trèo lên cột để đọc, bình thường phải mất ít nhất 10 phút.

Giá thành mỗi sản phẩm chưa quá 4 triệu đồng.

H.Chung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm