Sa Pa xảy ra băng giá với cường độ nặng hơn

31/12/2012 11:01 GMT+7 | Thế giới


Đêm về sáng ngày 31/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết Lào Cai đạt ngưỡng cực đại, khiến nhiệt độ thấp nhất giảm xuống mức cực tiểu trong đợt lạnh rét này. Rét đậm, rét hại thêm khốc liệt hơn khiến người dân vùng núi "choáng váng".

Đặc biệt, khu vực đèo Ô Quý Hồ sáng sớm nay (31/12), băng giá xuất hiện dày đặc hơn, càng lên cao cường độ băng giá cũng tăng theo. Từ độ cao 2.500m trở lên, băng giá bao phủ cả một vùng trắng xóa, độ dày lớp băng khoảng 1-1,5cm.

Du khách thích thú ngắm băng tuyết Ô Quý Hồ (ảnh chụp chiều 30/12/2012) - Ảnh: Ngọc Bằng

Hồi 7 giờ sáng ngày 31/12, các trạm khí tượng Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: TP Lào Cai: 110c; huyện Bảo Yên: 10,30c; thị trấn Bắc Hà: 5,30c; khu du lịch Sa Pa: 00c… đều thấp hơn ngày 30/12 từ 1-20c. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất trong đợt lạnh rét này.

Dự báo ngày và đêm 31/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ ổn định, trời không mưa (riêng vùng cao có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi), sáng có nơi có sương mù, trời rét đậm, rét hại, vùng núi rét hại nặng đến rất nặng. Sa Pa băng giá vẫn duy trì suốt ngày đêm và khả năng kéo dài sang ngày 1/1/2013.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 30/12, đèo Ô Quý Hồ xuất hiện băng giá với cường độ trung bình. Đồng thời, tại xã vùng cao Ý Tý (huyện Bát Xát) cũng xảy ra hiện tượng băng giá. Đây là đợt băng giá đầu tiên xảy ra tại Lào Cai mùa đông 2012-2013.

Nhiều khả năng đêm về sáng ngày 4/1/2013, một đợt không khí lạnh lại tăng cường xuống Lào Cai, nên rét đậm, rét hại tiếp tục tồn tại. Trước tình trạng lạnh giá kéo dài, để giảm thiểu mọi thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra, người dân các địa phương cần tích cực, chủ động áp dụng mọi biện pháp phòng chống rét cho người và cây trồng, vật nuôi.

Theo Lưu Minh Hải
Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm