Rolls-Royce Phantom kỷ niệm một thập kỷ tồn tại và thành công

06/01/2013 10:03 GMT+7 | Thế giới

Sau thế hệ Phantom VI kết thúc vào năm 1991, BMW mua lại thương hiệu Rolls-Royce năm 1998 thì tới năm 2003, thế hệ Phantom hoàn toàn mới ra mắt, đánh dấu một chặng đường lịch sử và rất thành công đối với hãng xe siêu sang của Anh quốc.

Thế hệ Phantom dưới thời công ty mẹ BMW tồn tại tới ngày nay và đang là một biểu tượng rất thành công, ngay cả khi kinh tế thế giới suy thoái. Ngày 1/1/2003, nhà máy ở Goodwood của Rolls-Royce chính thức mở cửa và chiếc xe đầu tiên được giới thiệu chính là Phantom. Năm 2013 này, Rolls-Royce tự hào kỷ niệm chặng đường 10 năm của nhà máy Goodwood và dòng xe Phantom.

Ban đầu, Rolls-Royce chỉ quyết định sản xuất một chiếc Phantom một ngày nhưng tới cuối năm 2003, con số đó tăng lên thành 3 chiếc. Ngày nay, nhà máy Goodwood của Rolls-Royce phải lắp ráp tổng cộng 20 chiếc Phantom các phiên bản gồm sedan, coupe, drophead và phiên bản trục cơ sở dài mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng cao của khách hàng. Trong khi Maybach của Mercedes-Benz thậm chí bị khai tử thì Rolls-Royce của BMW vẫn rất ổn định và doanh số bán luôn tăng cao. Năm 2011, Rolls-Royce tự hào kỷ niệm doanh số bán ra đạt kỷ lục trong lịch sử hơn 107 năm của công ty.

Rolls-Royce khởi đầu chặng đường mới (từ năm 2003) với chưa đầy 400 công nhân làm thủ công nhưng tới ngày nay, con số đó đã tăng lên thành 1400 người tại nhà máy lắp ráp Goodwood và trụ sở chính. Tính riêng năm 2012, họ có thêm 100 công nhân mới. Rolls-Royce cũng tự hào là công ty có tỉ lệ thay đổi công nhân thấp nhất trong ngành công nghiệp sản xuất.

Theo Autoblog/Tinhte.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm