Ra mắt Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh tại Đà Nẵng

02/10/2014 22:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 2/10, Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Đại học Aston (Vương quốc Anh) và Hội đồng Anh tổ chức lễ ra mắt Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt- Anh. Tham dự lễ ra mắt có ông Giles Lever- Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Bùi Văn Ga.

Viện được thành lập trong khuôn khổ hợp tác xây dựng Đại học Quốc tế Việt - Anh giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Aston với sự hỗ trợ của Hội đồng Anh. Hạt nhân của Viện này là Trung tâm Nghiên cứu UK-ASEAN. Đây là nơi khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu trong các lĩnh vực Điện tử - Viễn thông; Công nghệ sinh học, Tài chính-Kế toán. Trung tâm này cũng là đầu mối trao đổi những kết quả nghiên cứu và thúc đẩy nghiên cứu giữa Vương quốc Anh với Việt Nam, cũng như nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN.


Viện nghiên cứu ra đời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ song giữa Việt Nam và Vương quốc Anh; đồng thời tạo điều kiện hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai quốc gia trong nghiên cứu và sáng tạo, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Bùi Văn Ga cho hay: “Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh được xem như là một cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học quốc tế đầu tiên tại miền Trung Việt Nam. Đây là bước đệm chuẩn bị cho việc hình thành chính thức trường Đại học Việt - Anh trong những năm tới.
Hiếu Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm