Quanh thông tin gà Đông Tảo chết hàng loạt tại Hưng Yên

28/02/2017 18:58 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thời gian gần đây, thông tin hàng loạt gà Đông Tảo bất ngờ lăn ra chết không rõ nguyên nhân tại xã Đông Tảo (Khoái Châu - Hưng Yên) khiến dư luận hoang mang lo lắng.

Như đàn gà Đông Tảo nhà ông Vũ Mạnh Toán, xã Đông Tảo vốn có khoảng hơn 100 con, nhưng từ Giáp Tết đến nay, nhiều con gà bỗng có biểu hiện bất thường rồi lăn ra chết không rõ nguyên nhân khiến gia đình ông không khỏi lo lắng.  

Hiện tượng gà chết xuất hiện đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc nuôi và kinh doanh của bà con trong xã. Trước thông tin dịch bệnh, nhiều hộ đã chủ động vệ sinh chuồng trại nhằm phòng chống và ngăn dịch bệnh lây lan.

VIDEO: Gà Đông Tảo, sản vật ngày tết đắt giá nhất

VIDEO: Gà Đông Tảo, sản vật ngày tết đắt giá nhất

Trải qua nhiều đời, người dân ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, vẫn còn lưu giữ được nguồn gen và nhân rộng loại gà quý hiếm này để phục vụ phát triển kinh tế của địa phương.

Hiện nay, tổng đàn gà của toàn xã Đông Tảo hiện có khoảng 50.000 con, tình trạng gà chết rải rác xảy ra từ giáp Tết nguyên Đán đến nay gây thiệt hại khoảng 20% tổng đàn. Theo đánh giá ban đầu, khả năng gà chết là do bệnh tụ huyết. Tuy nhiên ngay khi xuất hiện bệnh lạ, xã và huyện đã có các giải pháp tuyên truyền vận động nhân dân đảm bảo công tác phòng dịch, hướng dẫn nhân dân đảm bảo đúng quy trình phòng dịch.

Ông Nguyễn Quang Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên, cho biết: "Đàn gà ốm vừa rồi chết cũng không nhiều, chủ yếu là do không thực hiện đầy đủ quy trình tiêm chủng vacxin, không tiêm đầy đủ vacxin cho gia cầm, nhất là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đặc biệt khi phát hiện các hộ đó cũng dấu, không báo cáo với chính quyền, với cơ sở, một phần cũng là khó khăn cho công tác kiểm tra giám sát của chúng tôi".

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Đông Tảo khẳng định: "Đến nay đàn gà Đông Tảo cơ bản ổn định, có tình trạng gà chết nhưng không phải hàng loạt".

Tờ Daily Mail: 'Gà Đông Tảo đắt bậc nhất thế giới'

Tờ Daily Mail: 'Gà Đông Tảo đắt bậc nhất thế giới'

Trang Daily Mail của Anh đánh rất cao gà Đông Tảo của Việt Nam và cho rằng đây là một trong những loài gia cầm đắt nhất thế giới.


Theo cơ quan thú ý, đối với gia cầm ốm cần nuôi cách ly, điều trị chăm sóc theo dõi, những con bị bệnh chết phải tiêu huỷ theo quy định. Ngoài ra phải thường xuyên khử trùng tiêu độc chuồng trại, phun thuốc cho tất cả khu vực chăn nuôi, khuyến cáo bà con không dấu dịch, khi gia cầm ốm chết không được bán chạy, giết mổ, ăn thịt, không vứt xác ra mương máng, môi trường xung quanh, gây ô nhiễm môi trường, làm lây lan dịch ra diện rộng.

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm