Quảng Ninh: Khai thác than 'nuốt' mất nhà dân

01/06/2013 15:18 GMT+7 | Thế giới

“Kinh hoàng” là cách nhận xét chung của nhóm phóng viên chúng tôi khi xuống làm việc tại công trường Đông Bắc Núi Béo của công ty Cổ phần Than Núi Béo (Vinacomin) tại tỉnh Quảng Ninh. Nhà đổ, giếng nứt, nước ngầm cạn kiệt, những điều kiện tối thiểu không đủ để đảm bảo cuộc sống. Dọc con đường bùn đen nhầy nhụa, hàng chục ngôi nhà dân đổ nát như bị dội bom. Những hộ còn bám trụ lại thì sống trong thấp thỏm lo âu.

Diện tích sản xuất than của công ty cổ phần Than Núi Béo rộng trên 670 ha nằm sát với dân cư thuộc các phường Hà Tu, Hà Phong, Hà Trung (thành phố Hạ Long), được ngăn cách bởi một hàng rào dây thép gai. Nhưng cho đến nay, công ty cổ phần Than Núi Béo đã khai thác vượt qua ranh giới hàng rào, xâm lấn vào phần đất của các hộ dân quanh khai trường.


Khai thác than tại công trường Đông Bắc Núi Béo

Dưới khai trường than lộ thiên hàng chục máy xúc đào bới không ngừng nghỉ để phục vụ cho hàng trăm xe ô tô vận tải nối đuôi nhau lên xuống lấy đất đá và than. Hiện tại, miệng moong than đã nằm sát chân móng của nhà dân. Công ty cổ phần Than Núi Béo đang khai thác than lộ thiên ở độ sâu hơn trăm mét đã kéo tụt đất đá xuống đến sát móng nhà dân khiến tường nứt toác, bể nước trôi, giếng ngầm bị vỡ, nhà nghiêng nguy cơ bị kéo sập bất cứ lúc nào.

Cô Nguyễn Thị Minh, tổ 12, khu 4, phường Hà Tu rất bức xúc khi nói về vấn đề này, cho biết: nhà cô nằm tiếp giáp khai trường phía Nam công trường Đông Bắc Núi Béo. Phần nhà, đất của cô có 1128,2 m2 nằm ngoài ranh giới quy hoạch của công ty cổ phần Than Núi Béo. Nhưng hiện tại đã bị công ty cổ phần Than Núi Béo khai thác xâm phạm vào đến tận móng nhà làm sụp đổ hư hại toàn bộ phần nhà phía trước, gia đình cô đã phải di chuyển vào gian nhà trong để ở nhưng nguy cơ sụp đổ ko biết lúc nào. Cô Minh cho biết thêm: Mặc dù làm hư hại nhà cô nhưng cho đến thời điểm này, công ty cổ phần Than Núi Béo vẫn chưa có phương án rõ ràng về việc đền bù, bồi thường cho gia đình cô.

Hiện tại đã có 22 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp và đã di dời, nhưng do bức xúc về phương án đền bù hỗ trợ của công ty cổ phần Than Núi Béo nên đã có một vài hộ quay lại sinh sống trên chính những ngôi nhà đang có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Theo hàng chục hộ dân quanh khu 4, phường Hà Tu, trước những ảnh hưởng đến đời sống dân sinh do khai thác của công ty than Núi Béo, các hộ dân đã nhiều lần làm đơn kêu cứu lên UBND phường Hà Tu và công ty cổ phần than Núi Béo nhưng cũng chỉ được công ty cổ phần Than Núi Béo cử cán bộ xuống đo đạc lập biên bản hư hại rồi… để đấy.

Việc tiếp tục khai thác than vào sâu phần đất của các hộ dân quanh khu vực khai trường không chỉ làm ảnh hưởng đến các hộ sống gần sát khai trường mà còn làm ảnh hưởng đến nhiều hộ dân ở các vùng lân cận. Việc làm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân quanh khu vực.

Ông Phạm Đức Nhân tổ 10, khu 4, phường Hà Tu cho biết: mặc dù nhà tôi chưa bị ảnh hưởng trực tiếp như những hộ dân tổ 12, nhưng hiện tượng nứt tường, nứt móng đã xảy ra, không chỉ riêng gì nhà tôi mà rất nhiều nhà xung quanh đây cũng có những hiện tượng trên. Ông Nhân cho biết thêm: Trong cuộc họp ngày 28/5/2013 giữa công ty Than Núi Béo, UBND phường Hà Tu và các hộ dân, về phía công ty có hứa hẹn sẽ không khai thác nhằm tránh ảnh hưởng đến các hộ dân nhưng đến chiều tối 29/5/2013, bên công ty Núi Béo vẫn cho máy số 4 tiếp tục xuống khai trường khai thác tiếp.

Trong khi khai trường vẫn ngày đêm miệt mài khai thác, nhà ở vẫn tiếp tục nứt đổ, người dân vẫn phải bám trụ vì không biết phải đi đâu về đâu. Chính quyền và nhân dân các phường Hà Tu, Hà Phong, Hà Trung (thành phố Hạ Long) mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý dứt điểm để người dân an tâm ổn định cuộc sống./.

Nguyễn Hoàng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm