Quảng Ninh cũng có phố đi bộ

30/05/2015 21:36 GMT+7 | Thế giới

Tối 30/5, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã chính thức khai trương phố đi bộ thuộc phường Trần Phú và lễ công bố chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm OCOP (Chương trình "Mỗi xã phường một sản phẩm) gồm: tôm chân trắng, ghẹ Trà Cổ và lợn Móng Cái.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả Đề án phát triển sản phẩm du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và quản lý khai thác tuyến, điểm du lịch trên địa bàn thành phố giáp biên giới Việt Trung này.

Phố Trần Phú phố đi bộ của TP Móng Cái, Quảng Ninh. Ảnh: Phương Thúy - Báo Quảng Ninh

Việc khai trương và đưa vào hoạt động phố đi bộ đường Trần Phú (phường Trần Phú) nhằm tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có của thành phố Móng Cái và thúc đẩy hoạt động thương mại, du lịch phát triển, đồng thời gắn với quảng bá sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành công chương trình nông thôn mới.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Móng Cái Lê Ngọc Lưu cho biết: Thành phố Móng Cái kỳ vọng với việc khai trương phố đi bộ đường Trần Phú bước đầu thực hiện 4 tối/tuần (từ thứ 4 đến thứ 7) sẽ mang đến cho du khách một điểm đến hấp dẫn, ấn tượng khi đến với Móng Cái.

Tại tuyến phố đi bộ đường Trần Phú đã được bố trí các gian hàng, khu bán những món ăn ẩm thực với các món ăn Việt Nam và Trung Hoa, trưng bày, bán các sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh, trong đó có nhiều sản phầm thương hiệu Móng Cái như: tôm chân trắng, giò, ruốc từ Lợn Móng Cái, khoai lang. Cũng tại đây sẽ diễn ra các chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc thu hút du khách và nhân dân đến dự, thăm quan và mua sắm. Đặc biệt, du khách sẽ cảm nhận nét phục vụ riêng có của con người Miền Đông chân chất, mộc mạc…

Văn Đức - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm