Quảng Bình: Gốc gỗ sưa khổng lồ được đưa vào Bảo tàng tỉnh

11/03/2014 14:51 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi các cơ quan chức năng Quảng Bình thẩm định gốc gỗ được trục vớt ngày 26/2 tại khu vực ngầm Trooc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) là gỗ sưa. Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu phương án đưa gốc gỗ sưa vào Bảo tàng của tỉnh nhằm phục vụ công chúng trong thời gian sắp tới.

Sở dĩ UBND tỉnh Quảng Bình quyết định như vậy, bởi nếu đó là khúc gỗ sưa thật thì đó là khúc gỗ sưa lớn nhất được phát hiện từ trước đến nay. Tỉnh Quảng Bình rất may mắn khi được thiên nhiên ban tặng loại gỗ quý như vậy. Tỉnh sẽ không tổ chức bán đấu giá mà đưa vào trưng bày tại Bảo tàng tỉnh để người dân có cơ hội được chiêm ngưỡng loại gỗ quý hiếm này.


Gốc gỗ sưa được bảo vệ nghiêm ngặt tại Hạt kiểm lâm huyện Quảng Trạch.

Thông tin trên đã đạt được sự đồng thuận cao trong dư luận. Về phía Bảo tàng tỉnh Quảng Bình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận khi có quyết định chính thức từ UBND tỉnh.

Hiện nay, gốc gỗ sưa được quản lý nghiêm ngặt 24/24h tại hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch.

Ngô Huyền   

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm